Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Tổng thống Libya Muammar Gaddafi đã xuất hiện trên truyền hình tuyên bố sẵn sàng đối mặt với làn sóng biểu tình đe doạ lật đổ 41 năm cầm quyền của ông tại quốc gia châu Phi này.

Hôm 22.2, Tổng thống Libya Muammar Gaddafi đã xuất hiện trên truyền hình (ảnh) tuyên bố sẵn sàng đối mặt với làn sóng biểu tình đe doạ lật đổ 41 năm cầm quyền của ông tại quốc gia châu Phi này.
Lần đầu tiên xuất hiện trên truyền hình kể từ khi bùng phát các cuộc biểu tình, Gaddafi đã bác bỏ hoàn toàn mọi đồn đại, trong đó có lời của Ngoại trưởng Anh William Hague, về việc ông trốn chạy sang Venezuela – hiện do bạn ông là Hugo Chavez làm Tổng thống. “Tôi muốn cho mọi người thấy rằng tôi vẫn đang ở Tripoli chứ không phải Venezuela. Đứng tin vào những lời rêu rao từ các kênh truyền thông phương Tây” - Tổng thống Libya phát biểu với tay cầm dù (do trời mưa), bước ra từ một chiếc ô tô đậu phía trước tư dinh của mình. Ông Gaddafi cho biết thêm, ông rất muốn đến quảng trường Xanh, nơi những người biểu tình tụ tập để nói chuyện với họ.
![]() |
Xuất hiện chỉ 22 giây, nhưng cũng đủ để khẳng định vị lãnh đạo này không chùn bước trước nguy cơ chính quyền có thể bị lật đổ. Do các hãng tin nước ngoài không được phép vào Libya nên hầu như tất cả các thông tin được đăng tải về số lượng người biểu tình thiệt mạng trong các vụ đụng đổ với lực lượng an ninh và việc chính quyền Tripoli ra lệnh cho máy bay và trực thăng ném bom và nã đạn vào đám đông biểu tình khó có thể chứng minh được mức độ xác thực. Dù không có mặt tại Libya nhưng Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) vẫn thông tin đã có ít nhất 233 người bị giết trong các vụ đụng độ và số người chết có thể sẽ tiếp tục gia tăng. Trong khi đó, chính phủ Libya xác nhận có 84 người chết.
Trong khi đó, hãng tin Reuters cho biết, một vài quan chức chính phủ và nhà ngoại giao Libya đã tuyên bố từ chức để phản đối việc chính phủ mạnh tay với người biểu tình. Một nhóm sĩ quan quân đội đã kêu gọi binh lính đào ngũ để cùng với nhân dân tham gia “cuộc nổi dậy”
Tuy nhiên, cũng hãng tin này trích lời một số người dân tại Tripoli cho biết, những cuộc biểu tình tại thủ đô Libya và một số thành phố ở miền Đông, trong đó có Benghazi có dấu hiệu lắng xuống, một phần do trời mưa rất lớn.
Theo Tân Hoa xã, Saif al-Islam - con trai của ông Gaddafi tuyên bố, chính phủ sẽ thành lập một uỷ ban điều tra làn sóng biểu tình tại Libya. Có tin còn cho biết, Tổng tư lệnh quân đội, tướng Abu-Bakr Yunis Jabil đã bị quản thúc vì thất bại trong việc trấn áp biểu tình.
Đ. Hoàng Thái
(Theo Reuters/AP)