Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Việc triển khai “vùng cấm bay” ở Libya đã đạt được một bước tiến quan trọng khi Liên đoàn Ả-rập đạt được sự đồng thuận đối với kế hoạch này.

Hôm 13.3, hãng tin Reuters trích dẫn nguồn tin từ Nhà Trắng cho biết, việc triển khai “vùng cấm bay” ở Libya đã đạt được một bước tiến quan trọng khi Liên đoàn Ả-rập đạt được sự đồng thuận đối với kế hoạch này.
Tổng thư ký Liên đoàn Ả-rập, ông Amr Moussa khẳng định, trong cuộc họp tại Cairo hôm 12.3, các thành viên của liên đoàn cho rằng, “những tội ác và hành vi bạo lực nghiêm trọng” đã tước bỏ “tính hợp pháp” của chính quyền Tổng thống Muammar Gaddafi. Do đó, Liên đoàn Ả-rập kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc áp đặt “vùng cấm bay” nhằm chống lại các chiến dịch quân sự của chính phủ Libya.
![]() |
Những người ủng hộ Tổng thống Muammar Gaddafi xuống đường đón chào quân đội chính phủ tiến vào thành phố Ras Lanuf hôm 12.3. Ảnh: Getty |
Chính phủ Mỹ tuyên bố, quyết định của Liên đoàn Ả-rập góp phần gia tăng áp lực đối với ông Gaddafi. Tuy nhiên, dù đóng vai trò chính trong kế hoạch triển khai “vùng cấm bay” nhưng Mỹ vẫn chưa thật sự công khai ý định can thiệp quân sự và thúc đẩy Hội đồng Bảo an LHQ nhóm họp khẩn cấp. Trong khi đó, khối quân sự NATO cũng lập lờ chưa xác định liệu lời kêu gọi của Liên đoàn Ả-rập có đáp ứng được yêu cầu cần sự ủng hộ của các nước trong khu vực Bắc Phi và Trung Đông mà NATO đã đưa ra khi đề cập đến “vùng cấm bay”. Ngoại trưởng Anh William Hague, người rất hăng hái trong việc kêu gọi quốc tế can thiệp quân sự chống Libya, cũng chỉ nói “quyết định của Liên đoàn Ả-rập là cực kỳ quan trọng” và đó là một trong những điều kiện cần và đủ. “Không chỉ phải đáp ứng những điều kiện mà (vùng cấm bay) còn phải nhận được sự ủng hộ rộng rãi của cộng động quốc tế và có đầy đủ tính hợp pháp” – ông William Hague nói.
Sự lưỡng lự của Mỹ và NATO vì sợ sa chân vào một vũng lầy khác tương tự như Iraq và Afghanistan đã góp phần giúp quân đội chính phủ Libya có thêm thời gian thực hiện chiến dịch phản công, với sự yểm trợ của máy bay và xe tăng, giành lại những cứ điểm nằm trong tay lực lượng nổi dậy. Trong trận đánh ở TP. Misrata hôm 12.3, quân đội chính phủ đã vấp phải sự kháng cự dữ dội của lực lượng nổi dậy. Người phát ngôn chính phủ Libya, ông Mussa Ibrahim cáo buộc lực lượng nổi dậy được các tay súng thuộc tổ chức khủng bố Al-Qaeda hỗ trợ.
Trong khi đó, quân chính phủ đã đẩy lùi toàn bộ lực lượng nổi dậy khỏi thành phố Zawiyah, cách thủ đô Tripoli 50 km về phía Tây, và trung tâm khai thác dầu Ras Lanuf ở phía đông thủ đô.
Hiện lực lượng nổi dậy rất hy vọng Mỹ và NATO sẽ triển khai vùng cấm bay nhằm ngăn chặn những cuộc không kích dữ dội của quân đội chính phủ Libya.
Tổng thống Muammar Gaddafi tuyên bố, Mỹ và NATO đang âm mưu thôn tính Libya, biến nước này thành một thuộc địa mới. Ông cũng cáo buộc Mỹ và NATO tiếp tay cho tổ chức khủng bố Al-Qaeda. Cáo buộc này được đưa ra ngay sau khi Abu Yahia al-Libi – một thủ lĩnh Al-Qaeda đào thoát khỏi nhà tù Mỹ ở Afghanistan – kêu gọi lật đổ chính phủ của ông Gaddafi và thành lập một nhà nước Hồi giáo ở Libya.
Đ. Hoàng Thái
(tổng hợp)