Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
(BTNO) - Mấy ngày gần đây, người dân ở xã Trường Tây, huyện Hoà Thành, phản ánh có 2, 3 thanh niên ăn vận lịch sự, tự giới thiệu mình là nhân viên của một trung tâm phục hồi chức năng, hoặc trung tâm dạy nghề cho người khuyết tật ở ngoài tỉnh, đến từng nhà dân chào mời mua tăm, đũa tre để ủng hộ người khuyết tật.

Giấy giới thiệu được UBND xã Trường Tây ký chứng thực bản sao, được các “nhân viên” đưa ra “khè” người dân địa phương để bán tăm, đũa tre.
Để cho người dân tin tưởng, các “nhân viên” này đưa ra giấy giới thiệu của một Trung tâm khuyết tật ở miền Trung, và cho biết họ được UBND xã Trường Tây ký giới thiệu cho đi bán tăm, đũa.
Thế nhưng khi xem kỹ thì giấy giới thiệu này chỉ là bản sao, trong đó UBND xã Trường Tây chỉ chứng thực “sao y bản chính” và đóng dấu chứ không hề có một bút tích nào giới thiệu cho họ đi bán tăm, đũa tre tại địa phương.
Người dân thắc mắc: nếu quả thực các anh chàng trên là nhân viên của một trung tâm, bán hàng dạo nhằm hỗ trợ người khuyết tật thì sao lại phải “lập lờ đánh lận con đen” như vậy?
Chủ tịch UBND xã Trường Tây cũng bức xúc trước việc các “nhân viên” trên sử dụng con dấu mà UBND xã chứng thực sao y trên giấy giới thiệu để “loè” người dân địa phương là UBND xã giới thiệu.
Ông cho biết, sáng ngày 28.10.2014, các “nhân viên” trên đến liên hệ với UBND xã và nhờ ký giấy giới thiệu cho họ đi bán tăm, đũa tre ủng hộ cho người khuyết tật.
Ông kiên quyết từ chối vì UBND xã không thể ký giấy giới thiệu cho người lạ, không phải ở địa phương. Còn việc chứng thực bản sao giấy giới thiệu của trung tâm khuyết tật thì UBND xã phải thực hiện đúng theo quy định.
Khi nhận được thông tin mà chúng tôi phản ánh, Chủ tịch UBND xã Trường Tây chỉ đạo các ấp kiểm tra, nếu phát hiện các “nhân viên” nói với người dân là UBND xã giới thiệu đi bán thì mời về UBND xã làm việc và xã sẽ xử lý nghiêm.
SONG HUỲNH