Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng 30-4
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng 30-4
Lợi dụng lòng nhân ái để kiếm lợi bất chính
Thứ bảy: 06:34 ngày 23/03/2013

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Trong thời gian gần đây, tại khu vực huyện Dương Minh Châu xuất hiện hai thanh niên đi chào bán những sản phẩm của người khuyết tật. Quần chúng theo dõi và nhận thấy, cả hai có những hành vi thực hiện trục lợi bất chính, lợi dụng lòng nhân ái của người dân và các tổ chức xã hội để kiếm tiền, gây ảnh hưởng đến lòng tin và đạo đức xã hội…

(BTNO)- Công an huyện Dương Minh Châu vừa tạm giữ hai đối tượng có hành vi gian dối, đánh vào lòng tin để bán hàng, trục lợi. Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên tên Ngô Văn Sỹ, sinh năm 1969, hiện là nhân viên giao dịch dạy nghề và việc làm cho thanh niên khuyết tật, có trụ sở tại phường Tân Chánh, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh.

CA huyện Dương Minh Châu lấy lời khai Ngô Đức Sĩ và Trần Ngọc Học

Sỹ khai, được Trung tâm cấp giấy phép đi bán hàng, với mặt hàng viết bút bi và thước kẻ do những thanh niên khuyết tật làm ra, có dán nhãn của trung tâm. Trung tâm trả lương cho Sỹ mỗi tháng 2,5 triệu đồng, theo quy định của trung tâm mỗi hộp bút chỉ được bán với giá duy nhất là 150.000 đồng/hộp loại 50 cây, ngoài ra không kèm theo kinh doanh bất cứ mặt hàng nào khác.

Trong 3 ngày (từ 19-21.3.2013), sau khi rời tỉnh Đắc Nông đến huyện Dương Minh Châu (Tây Ninh), Sỹ vận động Trần Ngọc Học (sinh năm 1975, là bạn đồng hương) cùng đi bán hàng. Tại đây, cả hai đã bán được hàng cho trên 10 tổ chức, cơ quan nhà nước và nhiều cá nhân.

Khi đến các cơ quan, tổ chức, Sỹ xuất trình giấy giới thiệu và hình ảnh cơ sở sản xuất, sau đó yêu cầu mua giúp sản phẩm do chính tay các cháu khuyết tật làm ra với giá từ 200.000-250.000 đồng/hộp 50 cây (thay vì 150.000 đồng/hộp có hưởng lương và ăn hoa hồng 5.000 đồng/hộp theo quy định của Trung tâm). Đi kèm theo mặt hàng bút bi, hai người này còn bán máy tính Casio không rõ nguồn gốc (mua 175.000 bán 350.000/máy), viết bi Trung Quốc 96.000đ/hộp 24 cây bán từ 200.000 - 300.000/hộp) và bán ảnh Bác Hồ làm bằng đá, thạch cao… Bằng lời dụ ngọt, cả hai người này nói với những nơi mua hàng rằng, tiền bán các sản phẩm trên đều phục vụ cho các cháu khuyết tật của trung tâm nói trên.

Sau khi bán được hàng, cả hai không quên xin con dấu và chữ ký xác nhận của thủ trưởng cơ quan, hay tổ chức tôn giáo, tổ chức tư nhân và xác nhận của người dân trong địa bàn- nhờ ghi theo nội dung là có mua giúp các cháu khuyết tật, để đến nơi khác bán tiếp. Đơn cử, khi đến Họ đạo xã Phước Ninh chào hàng bằng chiêu thức này, dù người trong họ đạo trả lời ít khi dùng viết nên không mua, nhưng “nghe nói vậy”, vì lòng nhân ái, họ gửi tặng 100.000 đồng và nhờ hai người này kiêm luôn việc làm từ thiện.

Hành vi lợi dụng danh nghĩa tổ chức người khuyết tật để đánh vào tâm lý hướng thiện của nhiều người, tuy gây thiệt hại không lớn nhưng rất cần sự phân biệt thật, giả của cơ quan chức năng để tuyên truyền cho người dân cảnh giác, đừng để các đối tượng lợi dụng hình ảnh thương tâm của người tàn tật để trục lợi cho bản thân.

Hoa Hiệp

Từ khóa:
data:
Liên kết hữu ích
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục