Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Lực lượng cảnh sát quản lý trại giam trên ‘mặt trận’ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Thứ sáu: 19:34 ngày 12/09/2025

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển đất nước, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn giữ vai trò lãnh đạo, định hướng cho sự nghiệp cách mạng. Nền tảng tư tưởng của Đảng là cơ sở lý luận vững chắc, là “kim chỉ nam” cho mọi hành động của Đảng, nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Việc bảo vệ và phát huy nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ là nhiệm vụ quan trọng của mỗi tổ chức Đảng mà còn là trách nhiệm của mỗi cá nhân trong toàn xã hội.

Trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân

Nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam được xây dựng trên cơ sở lý luận Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đây là hệ thống lý luận khoa học và cách mạng, phản ánh bản chất của sự phát triển xã hội, của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Đặc biệt, tư tưởng Hồ Chí Minh đã làm sáng tỏ những vấn đề cốt lõi, vừa mang tính toàn cầu, vừa rất gần gũi với thực tiễn của dân tộc Việt Nam. Từ đó, Đảng có được đường lối chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và quân sự phù hợp với hoàn cảnh của đất nước trong từng giai đoạn.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, các quan điểm, tư tưởng đối lập với nền tảng tư tưởng của Đảng có thể lan tỏa nhanh. Nhiều thông tin sai lệch, phản động, thù địch dễ tác động đến nhận thức của một bộ phận không nhỏ người dân, nhất là thế hệ trẻ. Do đó, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Mỗi cán bộ, chiến sĩ phải là “người lính thép” về ý chí nhưng cũng là “người thầy” đầy nhân văn trong công tác giáo dục, cảm hóa phạm nhân

Một trong những giải pháp quan trọng là tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đặc biệt trong các cơ sở giáo dục, tổ chức chính trị - xã hội. Việc nâng cao nhận thức về giá trị nền tảng tư tưởng của Đảng sẽ giúp mỗi người dân, mỗi đảng viên hiểu rõ hơn về lý luận cách mạng, từ đó củng cố niềm tin vào sự lãnh, chỉ đạo, quản lý của Đảng, Nhà nước ta và phát huy tinh thần đoàn kết toàn dân tộc.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ là trách nhiệm của Đảng Cộng sản Việt Nam mà còn là nhiệm vụ của toàn xã hội, là điều kiện tiên quyết để đất nước phát triển vững mạnh, đưa dân tộc ta vươn tới những thành tựu rực rỡ trong tương lai.

Ngày 22/10/2018, cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Nghị quyết nêu rõ: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là bảo vệ Ðảng, bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối lãnh đạo của Ðảng; bảo vệ Nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước”.

Ðó là nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân, trong đó các cơ quan báo chí tuyên truyền các cấp là nòng cốt; là công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp.

Nhiệm vụ trọng yếu của lực lượng Công an Nhân dân

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ, không gian mạng trở thành một “mặt trận” đặc biệt, đa dạng thông tin. Tuy nhiên, lợi dụng sự phát triển của không gian mạng, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị tung ra những luận điệu xuyên tạc, sai trái hòng chống phá Đảng, Nhà nước ta.

Chúng xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, bôi nhọ và hạ thấp uy tín, danh dự của cán bộ lãnh đạo các cấp. Bọn chúng còn lợi dụng các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, giam giữ, giáo dục cải tạo phạm nhân nhằm công kích lực lượng Công an Nhân dân (CAND).

Trước tình hình đó, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trở thành nhiệm vụ chính trị sống còn. Đối với lực lượng CAND nói chung và lực lượng Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc và trường giáo dưỡng nói riêng, đây không chỉ là trách nhiệm mà còn là danh dự, lẽ sống, niềm tin và bản lĩnh trên mặt trận tư tưởng - nơi mà mỗi cán bộ chiến sĩ phải luôn kiên định, sáng tạo, sắc bén và vững vàng.

Thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” cần phải lấy bảo vệ là chính kết hợp với đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Thực hiện Nghị quyết này phải lấy bảo vệ là chính. Đối với lực lượng CAND, Đảng ủy Công an Trung ương đã xác định rõ: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong CAND là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên; là cơ sở để củng cố bản lĩnh chính trị, nâng cao sức chiến đấu và hiệu quả công tác của lực lượng”.

Đặt trong bối cảnh đó, đối với trại giam - nơi tập trung quản lý, giam giữ, giáo dục cải tạo phạm nhân, việc giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng càng mang ý nghĩa sống còn. Đây chính là “phòng tuyến thép” để bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ ngay từ trong nội bộ và trong từng đơn vị công tác đặc thù.

Đội ngũ cán bộ, chiến sĩ quản lý trại giam phải “vừa hồng, vừa chuyên”, có bản lĩnh chính trị, đạo đức trong sáng, tinh thông nghiệp vụ

Trong công tác quản lý, giam giữ và giáo dục phạm nhân, mỗi cán bộ, chiến sĩ đều đối diện với một “mặt trận tư tưởng” đặc biệt. Bởi lẽ, phạm nhân không chỉ là những người vi phạm pháp luật mà còn có nhiều trường hợp bị lôi kéo, kích động bởi các quan điểm sai trái, thù địch.

Thực tiễn cho thấy, việc thực hiện đúng pháp luật, nhân đạo, công khai, minh bạch trong quản lý giam giữ chính là “lá chắn” phản bác hữu hiệu nhất trước những luận điệu xuyên tạc.

Bên cạnh quản lý, công tác giáo dục phạm nhân là nhiệm vụ trung tâm. Qua các chương trình học tập về pháp luật, giáo dục công dân, giáo dục lao động nghề nghiệp, các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể thao, nhiều phạm nhân đã nhận thức rõ hơn về lỗi lầm, có động lực cải tạo tốt, thậm chí trở thành nhân tố tích cực thúc đẩy các phong trào thi đua trong trại giam. Đây chính là minh chứng sống động phản bác những luận điệu bôi nhọ chính sách hình sự nhân đạo của Đảng và Nhà nước ta.

Trong môi trường đặc thù, việc xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, ý thức kỷ luật nghiêm minh cũng là yêu cầu hàng đầu đối với cán bộ, chiến sĩ. Mỗi cán bộ, chiến sĩ phải là “người lính thép” về ý chí nhưng cũng là “người thầy” đầy nhân văn trong công tác giáo dục, cảm hóa phạm nhân.

Tư tưởng chính trị vững vàng là vũ khí sắc bén

Những năm gần đây, trong lĩnh vực trại giam, các đối tượng phản động, thế lực thù địch thường lợi dụng vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền” để xuyên tạc về chế độ giam giữ; tác động, lôi kéo phạm nhân chống đối. Chúng tấn công trên không gian mạng bằng hàng loạt tin giả, hình ảnh cắt ghép nhằm gieo rắc hoài nghi; kích động “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ cán bộ, chiến sĩ. Đây là những thủ đoạn nguy hiểm, tinh vi, đòi hỏi sự cảnh giác cao độ và đấu tranh kiên quyết, khôn khéo.

Để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới, đặc biệt trong công tác đặc thù tại các trại giam, cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Trước hết, về công tác tư tưởng chính trị, phải tăng cường học tập, quán triệt nghị quyết, chủ trương của Đảng, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn. Đồng thời, chủ động đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng.

Công tác giáo dục phạm nhân cần đổi mới phương pháp, gắn giáo dục pháp luật với giáo dục lao động nghề nghiệp, dạy nghề, tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể thao; xây dựng môi trường cải tạo nhân văn, khuyến khích phạm nhân tích cực học nghề, tái hòa nhập cộng đồng.

Về công tác cán bộ, phải xây dựng đội ngũ cán bộ chiến sĩ “vừa hồng, vừa chuyên”, có bản lĩnh chính trị, đạo đức trong sáng, tinh thông nghiệp vụ, am hiểu công nghệ. Song song đó, cần tăng cường phối hợp các tổ chức chính trị - xã hội, gắn công tác trại giam với phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"; phối hợp gia đình, chính quyền địa phương trong giáo dục, giúp đỡ phạm nhân tái hòa nhập cộng đồng. Đây chính là sự kết hợp sức mạnh tổng hợp để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng một cách toàn diện.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới là nhiệm vụ chiến lược, cấp bách và lâu dài. Đối với lực lượng CAND, đặc biệt là lực lượng Cảnh sát Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc và trường giáo dưỡng, đây không chỉ là yêu cầu chính trị mà còn là lời thề danh dự của người chiến sĩ Công an Nhân dân: “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Trong từng công việc cụ thể từ quản lý, giam giữ, giáo dục phạm nhân đến rèn luyện bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ, tất cả đều phải thấm nhuần tinh thần kiên định nền tảng tư tưởng của Đảng, không để bất kỳ luận điệu sai trái nào làm lung lay niềm tin. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không phải nhiệm vụ xa vời mà ngay trong công việc thường ngày, trong từng ca trực, từng giờ làm việc, từng hành động ứng xử với đồng chí, đồng đội và trong quan hệ ứng xử, giao tiếp, giáo dục đối với phạm nhân.

Mỗi cán bộ cán bộ, chiến sĩ công an phải luôn kiên định, vững vàng trên mặt trận tư tưởng, góp phần cùng toàn lực lượng CAND bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ an ninh Tổ quốc, vì bình yên và hạnh phúc của Nhân dân./.

Minh Hùng

Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục