BAOTAYNINH.VN trên Google News

Kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22.12:

Lực lượng vũ trang Tây Ninh - vẻ vang một chặng đường 

Cập nhật ngày: 21/12/2023 - 20:25

BTNO - Trải qua hơn 77 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành (5.3.1946 - 5.3.2023), dưới lá cờ của Đảng quang vinh và Bác Hồ kính yêu, kế thừa truyền thống kiên cường, bất khuất của dân tộc và quê hương Tây Ninh “trung dũng, kiên cường”, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh nhà ngày càng phát triển và trưởng thành.

Được thành lập vào ngày 5.3.1946 trên cơ sở hợp nhất các đội vũ trang ở Tây Ninh. Chi đội 11 ra đời đáp ứng nhu cầu bức thiết của nhiệm vụ thời bấy giờ, đồng thời đánh dấu bước trưởng thành của LLVT Tây Ninh. Đây là đội quân chính quy đầu tiên ở Tây Ninh có sự chỉ huy thống nhất và lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh uỷ Tây Ninh.

 Bước vào thời kỳ đổi mới đất nước, LLVT Tây Ninh cùng với hệ thống chính trị đã có những đóng góp xứng đáng vào sự phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh của tỉnh. 

Đại tá Nguyễn Thanh Phong- Chính uỷ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết, trải qua hơn 77 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, LLVT Tây Ninh đã cùng với nhân dân tỉnh nhà lập nên nhiều chiến công vang dội, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, xây đắp nên truyền thống quê hương Tây Ninh “Trung dũng kiên cường”.

Quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành LLVT Tây Ninh được Đảng, Bác Hồ giáo dục, rèn luyện, được nhân dân nuôi dưỡng, đùm bọc, LLVT tỉnh đã không ngừng trưởng thành lớn mạnh về mọi mặt; luôn nêu cao khí phách quật cường của dân tộc, truyền thống anh hùng của quân đội, lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần cách mạng của Nam bộ thành đồng Tổ quốc cùng các tầng lớp nhân dân vượt qua muôn vàn khó khăn, thách thức hoàn thành trọng trách lịch sử của mình.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thắng phát biểu chúc mừng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu tại lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba, ông Dương Văn Thắng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương và chúc mừng những thành tích mà LLVT tỉnh nhà phấn đấu đạt được trong những năm qua. Trong đó, nổi bật là nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19. LLVT tỉnh phối hợp với các lực lượng bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tạo điều kiện để địa phương khôi phục phát triển kinh tế - xã hội sau thời gian bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19.

Đại tá Nguyễn Thanh Phong- Chính uỷ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu tại buổi họp mặt.

Đại tá Nguyễn Thanh Phong cho biết thêm, trong năm 2023, LLVT tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng địa phương, đạt 100% các chỉ tiêu pháp lệnh và hoàn thành 33/36 chỉ tiêu mà nghị quyết Đảng uỷ Quân sự tỉnh đề ra, trong đó có 14 chỉ tiêu hoàn thành xuất sắc.

Các đơn vị ra quân huấn luyện năm 2023.

Với những chiến công và thành tích đạt được trong kháng chiến, trong chiến tranh bảo vệ biên giới và làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, Bộ CHQS tỉnh vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Hồ Chí Minh; Huân chương Chiến công; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc; Huân chương Ăng Co, Huân chương Hữu nghị (Nhà nước Campuchia tặng); 61 đơn vị vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân…

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc.

Tố Tuấn – Cao Á