Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Ngày thương binh liệt sỹ Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Lượng khách quốc tế tăng cao nhất từ trước tới nay
Thứ ba: 05:21 ngày 05/07/2011

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - 6 tháng đầu năm 2011, lượng khách du lịch quốc tế đến nước ta đạt gần 3 triệu lượt, tăng 18,1% so với cùng kỳ 2010 và cao nhất so với cùng kỳ từ trước đến nay.

6 tháng đầu năm 2011, lượng khách du lịch quốc tế đến nước ta đạt gần 3 triệu lượt, tăng 18,1% so với cùng kỳ 2010 và cao nhất so với cùng kỳ từ trước đến nay.

Lượng khách này cũng cao hơn lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong cả năm kể từ năm 2004 trở về trước.

Kết quả này là tín hiệu khả quan để cả năm nay lượng khách quốc tế có thể vượt qua mốc 5,5 triệu lượt người- kỷ lục trong các năm; nếu nỗ lực có thể vượt qua mốc 6 triệu lượt người.

 Trong điều kiện nền kinh tế thế giới chưa phục hồi sau khủng hoảng, thậm chí ở một số khu vực còn phải vật lộn để chống nguy cơ khủng hoảng kép do phải thắt chặt đầu tư, thắt chặt tiêu dùng nói chung, trong đó có du lịch nước ngoài, thì tốc độ tăng trưởng hai chữ số như trên là một kết quả đáng khích lệ. Đây là tín hiệu của “đất lành chim đậu”. Lượng khách quốc tế đến làm việc đông thứ 3, chiếm tỷ trọng 16,6%.

Khách về thăm thân nhân tăng cao nhất, chiếm 17,3% tổng số. Điều này biểu hiện tình cảm của người Việt Nam ở nước ngoài với người thân, với quê hương, đất nước, cũng là kết quả của chính sách thông thoáng của Nhà nước về nhiều mặt từ thủ tục, đến chính sách đầu tư, đến chính sách về nhà ở.

Mới qua 6 tháng, đã có 9 nước và vùng lãnh thổ có lượng khách đến Việt Nam đạt trên 100.000 lượt người. Đó là Trung Quốc (662.600),  Hàn Quốc 261.800; Hoa Kỳ 238.700; Nhật Bản 235.400; Campuchia 207.400; Đài Loan 179.800; Australia 152.300; Malaysia 115.800 và Pháp 110.100.

Cùng với sự tăng lên của lượng khách quốc tế đến Việt Nam là kim ngạch xuất khẩu dịch vụ du lịch tăng lên. Với lượng khách cả năm 2011 có thể đạt trên 5,5 triệu lượt người, với mức chi tiêu bình quân 1 lượt người đạt trên 900 USD, cao hơn mức của năm 2010 (đạt 881,2 USD), thì kim ngạch xuất khẩu dịch vụ du lịch của năm 2011 có thể đạt trên 5 tỷ USD, kỷ lục cao nhất từ trước tới nay; nếu lượng khách vượt quá mốc 6 triệu lượt người thì còn đạt cao hơn nữa!

Đó là một lượng tiền không nhỏ. Nhưng ý nghĩa không chỉ ở lượng tiền, mà quan trọng hơn là sự hấp dẫn của cảnh quan (nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng, nhiều di tích lịch sử, văn hóa), của những thành tựu trong quá trình đổi mới, mở cửa hội nhập, là sự ổn định về chính trị, sự thông thoáng của chính sách phát triển toàn diện đất nước ta nói chung và trong lĩnh vực du lịch nói riêng.

Đây cũng là sự hấp dẫn từ “trăm nghe không bằng mắt thấy”, nên đòi hỏi sự nỗ lực hơn nữa của cả hệ thống, của tất cả các ngành, các cấp, các địa phương từ việc gìn giữ, tu bổ cảnh quan, di tích, đến việc cải cách các thủ tục để thông thoáng hơn và quan trọng hơn là sự tiếp tục đổi mới để phát triển hơn nữa tạo sự hấp dẫn của môi trường đầu tư, thương mại…

(Theo chinhphu.vn)

Từ khóa:
data:
Liên kết hữu ích
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục