Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Máy bay tàng hình Trung Quốc sử dụng công nghệ Mỹ?
Chủ nhật: 11:11 ngày 23/01/2011

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Đô đốc Davor Domazet-Loso cho rằng, người Trung Quốc đã khám phá ra công nghệ tàng hình từ xác chiếc máy bay Lockheed F-117A Chim ưng đêm bị lực lượng phòng không Serbia cũ bắn hạ vào ngày 27.3.1999.

Trong những ngày gần đây, các chuyên gia quân sự Mỹ và phương Tây lo ngại trước những thông tin cho thấy Trung Quốc thử nghiệm thành công máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm có khả năng tàng hình, mang tên Chengdu J-20. Mặc dù phải mất 8-9 năm để hoàn thiện công nghệ và đưa vào sản xuất hàng loạt, hiện tại Chengdu J-20 vẫn được xem là đối thủ của F-22 Raptor – máy bay tàng hình duy nhất đang được sử dụng trong không lực Mỹ.

Các chuyên gia quân sự Nam Tư cũ kiểm tra xác chiếc F-117A bị bắn hạ vào ngày 27.3.1999, rơi trên cánh đồng làng Budjanovci, cách Belgrade 45 km về phía Tây Bắc. Ảnh: AP.

Các chuyên gia quân sự lẫn tình báo Mỹ thừa hiểu rằng, người Trung Quốc đã “chôm” công nghệ tàng hình của mình, nhưng không rõ bí mật này rò rỉ từ đâu. Hôm 23.1, đô đốc Davor Domazet-Loso – Tổng tham mưu trưởng quân đội Croatia trong cuộc chiến Kosovo những năm cuối thập niên 1990 cho rằng, người Trung Quốc đã khám phá ra công nghệ tàng hình từ xác chiếc máy bay Lockheed F-117A Chim ưng đêm, tên hiệu “Hạt huyền”, bị lực lượng phòng không Serbia cũ bắn hạ vào ngày 27.3.1999. Vào thời điểm đó, Mỹ luôn tin rằng Serbia không có bất kỳ vũ khí nào có thể bắn hạ F-117A Chim ưng đêm. Tuy nhiên Tiểu đoàn số 3, Lữ đoàn Tên lửa 250 dưới quyền chỉ huy của đại tá Zoltán Dani, được trang bị tên lửa Isayev S-125 “Neva-M” (tên hiệu NATO SA-3 “Goa”), đã bắn hạ một chiếc F-117A số hiệu 82-806 bằng một quả tên lửa. Điều bất ngờ là đại tá Zoltán Dani đã dùng loại radar cổ lỗ hoạt động ở tầm sóng dài do Liên Xô cũ sản xuất, cộng với khả năng phán đoán thông minh để đưa F-117A vào tầm ngắm. Phi công lái máy bay sống sót và được các lực lượng NATO cứu. Serbia đã mời chuyên gia Nga tới xem xét xác chiếc F-117, giúp người Nga phát triển thành công loại máy bay tàng hình Sukhoi T-50 hồi năm ngoái, dự kiến sẽ được đưa vào sử dụng rộng rãi vào năm 2014.

Đô đốc Davor Domazet-Loso cho biết, khi đó những mảnh vỡ của chiếc máy bay nằm rải rác trên một cánh đồng, nhiều người dân nhặt làm kỷ niệm. “Theo nguồn tin mà chúng tôi thu nhận được, nhân viên tình báo Trung Quốc lùng khắp khu vực để mua lại những mảnh vỡ đó. Tôi tin rằng, người Trung Quốc đã dùng kỹ thuật ngược (reverse-engineer) để tìm hiểu bí mật của công nghệ tàng hình” - Domazet-Loso nói. Thông tin này cũng đã được các quan chức quân đội Serbia xác nhận.

Zoran Kusovac – một chuyên gia quân sự tiết lộ, chính quyền cựu Tổng thống Liên bang Nam Tư cũ và Serbia Slobodan Milosevic thường xuyên “chia sẻ” thông tin về các phương tiện, vũ khí mà họ thu được của Mỹ và phương Tây cho hai đồng minh Nga và Trung Quốc. Alexander Huang – giáo sư làm việc tại Đại học Tamkang (Đài Bắc, đảo Đài Loan) cho rằng, Chengdu J-20 là một bước tiến dài của Trung Quốc, và nhận định của đô đốc Domazet-Loso hoàn toàn có cơ sở.

Đặng Hoàng Thái

(Theo AP/Daily Reporter)

 

Từ khóa:
data:
Liên kết hữu ích
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục