BAOTAYNINH.VN trên Google News

Mít tinh kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn 

Cập nhật ngày: 25/03/2021 - 22:28

BTNO - Sáng 25.3, tại Hội trưởng Tỉnh uỷ, Tỉnh đoàn tổ chức kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26.3.1931 – 26.3.2021); sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 05 và tuyên dương chi đoàn, đoàn cơ sở, cán bộ đoàn tiêu biểu.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Ðến dự có ông Nguyễn Thành Tâm- Uỷ viên BCH Trung ương Ðảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HÐND tỉnh; anh Nguyễn Tường Lâm- Bí thư Trung ương Ðoàn, ông Phạm Hùng Thái- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ cùng các đại biểu nguyên Bí thư Tỉnh đoàn các thời kỳ.

Tại chương trình, Bí thư Tỉnh đoàn Hoàng Thị Thanh Thuý ôn lại kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Theo đó, Đảng Cộng sản Việt Nam ngay khi ra đời đã đặc biệt quan tâm đến xây dựng đội ngũ thanh niên cộng sản.

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ nhất (tháng 10.1930) đã thông qua “Án nghị quyết về Cộng sản thanh niên vận động”. Đây là văn kiện nền tảng về lý luận vận động thanh niên đầu tiên của Đảng.

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 2 đã dành nhiều thời gian bàn về công tác xây dựng Đảng và xây dựng Đoàn. Ngày 26.3.1931 đã được Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ III quyết định là ngày ra đời của tổ chức Đoàn.

Bí thư Tỉnh đoàn Hoàng Thị Thanh Thuý phát biểu ôn lại truyền thống 90 năm.

Trải qua 90 năm kể từ ngày thành lập, tổ chức Đoàn TNCS không ngừng lớn mạnh, luôn xứng đáng là đội xung kích cách mạng, đội hậu bị tin cậy của Đảng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ông Đặng Văn Ninh- nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nguyên Bí thư Tỉnh đoàn nhắn gửi đến thế hệ trẻ cần sống có lý tưởng, hoài bão và khát vọng. Đối với cán bộ đoàn phải dám nghĩ, dám làm, dám nói, dám đột phá một cách sáng tạo, vì lợi ích chung.

Tổ chức Đoàn phải vững mạnh từ nhiều mặt mới có thể trở thành cánh tay đắc lực của Đảng. Nguyên Bí thư Tỉnh đoàn mong muốn tổ chức Đoàn quan tâm hơn nữa đến việc chăm lo, giáo dục, tạo điều kiện cho thanh niên chậm tiến có cơ hội vươn lên.

Ông Đặng Văn Ninh – nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nguyên Bí thư Tỉnh đoàn phát biểu.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phạm Hùng Thái yêu cầu tổ chức Đoàn các cấp tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị cho thanh niên gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Mỗi cán bộ Đoàn phải là người thủ lĩnh có bản lĩnh chính trị thực sự, đạo đức cách mạng trong sáng, có trí tuệ, uy tín và sức ảnh hưởng lớn đối với thanh niên. Bên cạnh đó, tổ chức Đoàn cần tập trung đổi mới phương thức hoạt động sát với thực tế, tổ chức các phong trào ngày càng hấp dẫn, lôi cuốn thanh niên tham gia, cống hiến.

Anh Nguyễn Tường Lâm- Bí thư Trung ương Đoàn trao chứng nhận Bí thư Chi đoàn tiêu biểu Toàn quốc 2021

Cần gắn chặt các hoạt động của tổ chức Đoàn với các nhiệm vụ chung của tỉnh, nhất là nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đồng thời, phải khuyến khích, tạo điều kiện, khơi dậy phong trào lập thân, lập nghiệp, dám nghĩ, dám làm trong thanh niên; phát huy các ý tưởng, hình thức khởi nghiệp có giá trị, sáng tạo, tính thực tiễn và đạt hiệu quả cao, góp phần vào hiện thực thắng lợi Nghị quyết đại hội XI Đảng bộ tỉnh.

Trung ương đoàn tuyên dương Bí thư Chi đoàn tiêu biểu.

Dịp này, có 90 cá nhân, tập thể tiêu biểu trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Trung ương Đoàn, Cụm miền Đông Nam bộ, Tỉnh đoàn khen thưởng.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thành Tâm trao bằng khen cho cá nhân, tập thể tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016 - 2020.

Tuyên dương các cá nhân, tập thể tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016 - 2020.

Tuyên dương cán bộ Đoàn có nhiều đóng góp cho công tác Đoàn và phong trào thanh niên tỉnh Tây Ninh, giai đoạn 2011 - 2021.

Tuyên dương cán bộ Đoàn, Chi đoàn, Đoàn cơ sở tiêu biểu năm 2021.

K.K