Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Mỹ “hạ mình” xoa dịu Trung Quốc
Thứ sáu: 10:06 ngày 07/01/2011

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Chuyến thăm Bắc Kinh của ông Robert Gates kéo dài trong 5 ngày, vừa kết thúc hôm 7.1, được xem là cột mốc đánh dấu phục hồi quan hệ quốc phòng Mỹ - Trung ở cấp bộ trưởng.

Xây dựng và phát triển máy bay tàng hình, sản xuất tên lửa mang tên “sát thủ diệt hạm”, chuẩn bị hạ thuỷ tàu sân bay… Trung Quốc đang trở thành mối đe doạ tiềm tàng đối với Mỹ buộc Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates phải bay đến Bắc Kinh với mục tiêu xoa dịu Trung Quốc, nối lại mối quan hệ quân sự vốn đã bị “đóng băng” cách đây một năm sau vụ Mỹ bán vũ khí cho đảo Đài Loan.

Chuyến thăm Bắc Kinh của ông Robert Gates kéo dài trong 5 ngày, vừa kết thúc hôm 7.1, được xem là cột mốc đánh dấu phục hồi quan hệ quốc phòng Mỹ - Trung ở cấp bộ trưởng kể từ sau chuyến thăm của ông William Cohen hồi năm 2000.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates và người đồng cấp Trung Quốc Lương Quang Liệt gặp nhau tại Việt Nam ngày 11.10.2010. Ảnh: Getty.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Geoff Morrell tuyên bố, ông Gates đến Bắc Kinh để xây dựng một mối quan hệ quân sự “rõ ràng, tính chất và lĩnh vực hợp tác rộng mở”; thúc đẩy đối thoại, nhằm tăng cường “hiểu biết lẫn nhau, giảm nguy cơ phán đoán sai lầm”.

Trả lời phỏng vấn của giới báo chí, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho rằng, Washington cần phải “lưu tâm” đến việc Trung Quốc gia tăng tiềm lực quân sự, nhưng ông lại tuyên bố một cách “rất ngoại giao”: Mỹ không có lý do nào để xem Trung Quốc là kẻ thù! Ông Robert Gates mong muốn giới lãnh đạo Bắc Kinh “he hé” mục tiêu của Trung Quốc trong việc tăng cường sức mạnh quân sự.

Trung Quốc khăng khăng cho rằng, việc gia tăng tiềm lực quân sự, đặc biệt là lực lượng hải quân ở khu vực Thái Bình Dương, xưa nay là địa bàn hoạt động của Mỹ, không phải để trở thành mối đe doạ của bất cứ ai mà chỉ vì mục đích phòng vệ. Điều này lại mâu thuẫn với việc nước này vừa cho bay thử nghiệm máy bay tàng hình J-20 trong hai ngày 6 và 7.1 tại Thành Đô, ngay vào thời điểm ông Robert Gates đang thăm Bắc Kinh. Trước đó là việc thử nghiệm tên lửa diệt tàu sân bay DF-21D và chuẩn bị hạ thuỷ tàu sân bay đầu tiên….

Những động thái trên càng làm cho Mỹ lo ngại ảnh hưởng của mình ở khu vực Thái Bình Dương bị giảm xuống, các hạm đội và tàu sân bay rơi vào tình thế khó khăn, khó có thể cứu viện Đài Loan một khi Trung Quốc tấn công hòn đảo này.

Thực chất, việc Trung Quốc chấp nhận nối lại quan hệ quân sự với Mỹ từ tháng 10 năm ngoái, tiếp đến là mời ông Robert Gates đến Bắc Kinh cũng chỉ nhằm “lát đường” cho chuyến thăm Washington của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 2.2011. Mặt khác, Trung Quốc cũng muốn thông qua ông Gates, tác động Washington có giải pháp hạ nhiệt tình trạng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Đ.H.T

(tổng hợp)

 

 

 

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục