Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Hasan đã từng đi lễ ở cùng nhà thờ ở Virginia với hai kẻ không tặc vụ 11.9.2001, thời điểm mà một lãnh tụ Hồi giáo cực đoan thuyết giáo tại đây.

Sự kiện Nidal Malik Hasan, một thiếu tá 39 tuổi theo đạo Hồi, nổ súng giết chết 13 lính Mỹ tại căn cứ Fort Hood, Texas, hôm 5.11 vẫn tiếp tục trở thành đề tài nóng sốt trên chính trường Mỹ. Mới đây, phát biểu trên Fox TV, ông Lieberman - Chủ tịch Uỷ ban An ninh Nội địa của Thượng viện Mỹ - cho biết ông sẽ bắt đầu một cuộc điều tra về việc liệu quân đội có bỏ qua các dấu hiệu rằng kẻ nổ súng ở căn cứ Texas có quan điểm tư tưởng Hồi giáo ngày càng cực đoan.
![]() |
Nghi thức tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng tại căn cứ Fort Hood được tổ chức tại nhà thờ Killeen, Texas ngày 8.11. Ảnh: Reuters. |
Cuộc điều tra này rất có thể sẽ được tiến hành trong nay mai vì có tin cho biết, Hasan đã từng đi lễ ở cùng nhà thờ ở Virginia với hai kẻ không tặc vụ 11.9.2001, thời điểm mà một lãnh tụ Hồi giáo cực đoan thuyết giáo tại đây. Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) cũng rất muốn xác định liệu Hasan có liên quan với những kẻ không tặc ngày 11.9 hay không.
Trước đó, nhiều tờ báo đưa tin, những người cùng học với Hasan tại một khóa đào tạo năm 2007-2008 tại một trường quân sự liên tục than phiền với cấp trên về "quan điểm bài Mỹ" của Hasan.
Tuy nhiên, các cơ quan điều tra vẫn chưa thể khẳng định được điều gì. Họ chỉ còn biết chờ đợi vết thương của Hasan bình phục để lấy khẩu cung. Có tin cho biết, sau khi trúng 4 phát đạn của nữ cảnh sát, Hasan vẫn chưa chết nhưng ở trong tình trạng nguy kịch. Hiện anh ta đã tự thở được song các nhà chức không tiết lộ liệu anh ta có thể giao tiếp được chưa.
NHÃ CHI
(tổng hợp)