BAOTAYNINH.VN trên Google News

Myanmar: Thêm 2 thành phố ban bố lệnh giới nghiêm

Cập nhật ngày: 24/10/2012 - 06:03

Ngày 23.10, chính quyền bang Rakhine ở miền Tây Myanmar vừa ban bố lệnh giới nghiêm đối với hai thành phố đầy bất ổn Minbya và Mrauk U sau nhiều ngày xảy ra tình trạng bạo lực tôn giáo tại khu vực.

Theo chính quyền bang Rakhine, lệnh giới nghiêm bắt đầu có hiệu lực từ đêm 22.10 và thời gian giới nghiêm kéo dài từ 19 giờ đêm đến 5 giờ sáng hôm sau.

Hai người đàn ông ngồi gần ngôi nhà của họ bị phá huỷ ở Sittwe, thủ phủ bang Rakhine, phía Tây Myanmar sau vụ xung đột tôn giáo hồi tháng Sáu. Ảnh: mizzima

Bạo lực tôn giáo vốn bắt đầu tại thành phố Minbya trong ngày cuối tuần qua, sau đó tái diễn, lan sang thành phố Mrauk U và leo thang trong ngày 22.10, buộc chính quyền địa phương phải ban bố lệnh giới nghiêm và lực lượng an ninh phải can thiệp để kiểm soát tình hình. Tình trạng hỗn loạn khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và hàng trăm ngôi nhà bị phóng hoả. Hiện chưa có báo cáo chính thức về vụ việc trên.

Chính quyền bang Rakhine từng ban bố tình trạng khẩn cấp và áp đặt lệnh giới nghiêm tại sáu thành phố trọng điểm, bao gồm Maungtaw, Buthidaung, Sittway, Thandwe, Kyaukphyu và Yanbye từ ngày 10.6.2012. Đến ngày 8.8, lệnh giới nghiêm tiếp tục mở rộng đến thành phố Kyauktaw, và bây giờ đến Minbya và Mrauk U. Hiện tổng cộng có 8 thành phố thuộc bang Rakhine bị áp đặt lệnh giới nghiêm.

Việc áp đặt lệnh giới nghiêm tại các thành phố bắt đầu từ sau khi bùng phát xung đột giữa người theo đạo Phật và người Hồi giáo địa phương vào ngày 8.6, khiến tổng cộng 90 người thiệt mạng, 116 người bị thương và hơn 65.000 người bị ảnh hưởng. Ngoài ra, còn có 4.822 ngôi nhà, 17 đền thờ, 15 tu viện và 3 trường học bị đốt cháy.

Ngày 17.8 vừa qua, Tổng thống Myanmar U Thein Sein đã ký sắc lệnh thành lập một uỷ ban điều tra gồm 27 thành viên nhằm tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến việc bùng phát các cuộc xung đột tại bang Rakhine, làm xói mòn sự ổn định và luật pháp tại khu vực này.

THUÝ TRINH

Theo THX