BAOTAYNINH.VN trên Google News

Năm 2020: Hòa Thành có 10 tổ chức cơ sở Đảng đạt “Trong sạch vững mạnh” tiêu biểu 

Cập nhật ngày: 03/01/2021 - 21:06

BTNO - Tại Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2020 vừa qua, Thị ủy Hòa Thành tặng giấy khen cho 10 tổ chức cơ sở Đảng đạt “Trong sạch vững mạnh” tiêu biểu và UBND thị xã khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020.

Bí thư Thị ủy Hòa Thành Nguyễn Nam Hưng trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng” cho các cá nhân.

Trong năm qua, bám sát sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Thị ủy Hòa Thành, hệ thống tổ chức xây dựng Đảng các cấp tiếp tục được củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Thị ủy lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các cấp chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội 54 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc và Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Công tác cán bộ gắn với công tác nhân sự cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 được thực hiện nghiêm túc; tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Công tác phát triển Đảng, trong năm đã kết nạp được 100 đảng viên (đạt 100% so với Nghị quyết); xét tặng Huy hiệu Đảng cho 42 trường hợp; cấp phát thẻ Đảng cho 145 trường hợp.

Về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng ngày càng chặt chẽ, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái trong cán bộ, đảng viên.

Trong năm, các tổ chức cơ sở đảng và Ủy ban Kiểm tra Thị ủy đã xử lý kỷ luật 1 tổ chức Đảng bằng hình thức khiển trách; 12 đảng viên (giảm 2 đảng viên so cùng kỳ năm 2019), trong đó khiển trách 6, cảnh cáo 3, khai trừ 3.

Nhân dịp hội nghị tổng kết, có 4 cá nhân được Ủy ban Kiểm tra Trung ương tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng”.

Võ Liêm