BAOTAYNINH.VN trên Google News

Năm 2023: Số lượng đảng viên mới kết nạp của Thị ủy Hòa Thành đạt 132.5% 

Cập nhật ngày: 10/01/2024 - 15:28

BTNO - Sáng 9.1.2024, Thị uỷ Hoà Thành tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Bí thư Thị uỷ Hoà Thành Trần Văn Khải tặng giấy khen cho 9 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Đảng bộ thị xã Hoà Thành có 48 tổ chức cơ sở đảng, gồm 11 Đảng bộ, 1 Đảng bộ bộ phận và 37 Chi bộ cơ sở (128 chi bộ trực thuộc Đảng uỷ cơ sở và Đảng bộ bộ phận) với 3.868 đảng viên.

Trong năm 2023, công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng được cấp uỷ, tổ chức Đảng quan tâm thường xuyên, chất lượng sinh hoạt chi bộ từng bước được nâng lên. Ban Thường vụ Thị uỷ kiểm tra 6 tổ chức đảng và 6 đảng viên; Đảng uỷ cơ sở kiểm tra 19 tổ chức đảng và 19 đảng viên; giám sát thường xuyên 169 tổ chức đảng và 837 đảng viên.

Qua công tác kiểm tra, giám sát, Ban Thường vụ Thị uỷ, Đảng uỷ cơ sở, Chi bộ cơ sở và Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở thi hành kỷ luật 13 đảng viên. Hình thức kỷ luật gồm: khai trừ 3, cảnh cáo 2, khiển trách 8. Nội dung vi phạm về những điều đảng viên không được làm; chính sách dân số kế hoạch hoá gia đình và vi phạm khác.

Công tác quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của Tỉnh uỷ được đảng bộ thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả; công tác phát triển đảng viên tiếp tục được quan tâm, toàn Đảng bộ kết nạp 106 đảng viên, đạt 132,5% so Nghị quyết.

Võ Liêm