Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Từ ngày 1.3.2011, lực lượng công an Nga sẽ đổi tên thành cảnh sát

Hôm 25.2, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev bất ngờ sa thải 7 quan chức công an cao cấp, trong đó có một Phó Giám đốc Công an thủ đô Moscow và các chỉ huy vùng Chelyabinsk, Stavropol và Urals.
Trước đó, hôm 24.2, Tổng thống Medvedev đã ký sắc lệnh sa thải Phó Giám đốc Cơ quan An ninh LB Nga (FSB), thượng tướng Vyacheslav Ushakov vì “thiếu sót trong công việc và vi phạm các chuẩn mực đạo đức”. Mặc dù điện Kremlin chỉ nêu vắn tắt nguyên nhân sa thải tướng Ushakov, tuy nhiên theo báo chí Nga, ông này bị mất chức là do tổ chức bữa tiệc sinh nhật lần thứ 60 rất hoành tráng tại một nhà hàng sang trọng ở thủ đô hồi tháng 1.2011, tốn hơn 100.000 USD. Để gây ấn tượng, tướng Ushakov còn mời một trong những ca sĩ hàng đầu nước Nga là Alla Pugachova đến biểu diễn phục vụ quan khách. Ngoài ra, vị Phó Giám đốc FSB còn bị chỉ trích có một thú vui cực kỳ VIP là rất khoái đi săn ở… châu Phi.
![]() |
Theo đạo luật mới, Nga sẽ cắt giảm khoảng 20% quân số lực lượng cảnh sát. |
Hồi đầu năm nay, đạo luật “về cảnh sát” đã được Duma Quốc gia Nga (hạ viện) và Hội đồng Liên bang (thượng viện) thông qua. Đạo luật này chính thức có hiệu lực từ ngày 1.3.2011, theo đó đến năm 2012, lực lượng công an sẽ phải cắt giảm khoảng 20%.
Theo kết quả thăm dò dư luận hồi năm 2010, có đến 67% người dân Nga tỏ ra sợ hãi lực lượng công an. Theo thống kê, riêng trong năm 2009, đã có 5.000 tội ác liên quan đến công an, tăng 11% so với năm 2008. Số vụ nhân viên công an vi phạm pháp luật và kỷ luật công vụ gia tăng, gây phản ứng tiêu cực trong xã hội, làm mất uy tín của chính quyền, chính phủ Nga dù đã thực thi nhiều biện pháp nhằm làm trong sạch và củng cố lại bộ máy hành pháp của nước này.
Chính vụ khủng bố tại sân bay Domodedovo (Moscow) và scandal liên quan đến việc Công an Moscow “bảo kê” cho hoạt động cờ bạc bất hợp pháp càng thúc đẩy Tổng thống Medvedev quyết tâm hơn trong việc cải tổ lực lượng này. Nhiều người lo ngại rằng, việc cắt giảm quân số ngành công an sẽ làm ảnh hưởng đến các hoạt động chống khủng bố đang có dấu hiệu tăng cường hoạt động, đặc biệt là ở vùng Caucasus. Tuy nhiên, tại một hội nghị của Uỷ ban chống khủng bố quốc gia, ông Medvedev nhấn mạnh, song song với việc cắt giảm 20% quân số, chính phủ Nga sẽ gia tăng ngân sách chi cho lực lượng này, trong đó tập trung cho việc nâng lương. Ông khẳng định, kế hoạch cải tổ ngành công an sẽ không làm ảnh hưởng đến việc kiểm soát an ninh tại Caucasus, trái lại ông sẽ còn tăng cường lực lượng cho “điểm nóng” này.
Theo đạo luật mới này, lực lượng công an sẽ đổi tên thành cảnh sát để phù hợp với thông lệ quốc tế, việc tuyển mộ cũng sẽ được thực hiện với những điều kiện khắt khe hơn, nhất là lý lịch nhân thân. Nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của lực lượng này là thực thi pháp luật với chức năng chính là ngăn chặn tội phạm. Nhân viên cảnh sát không được phép tự tiện vào nhà người dân, ngoại trừ trường hợp bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản cho công dân, bắt giữ những kẻ tình nghi phạm tội hoặc khám xét hiện trường gây án. Tất cả những người bị bắt giữ có quyền gọi luật sư ngay từ thời điểm họ “tra tay vào còng”, và được phép gọi một cuộc điện thoại trong vòng 3 giờ đồng hồ ngay sau khi bị bắt.
Đ.H.T
(Tổng hợp)