BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ngành Y tế Tây Ninh: Vượt qua khó khăn, hoàn thành sứ mệnh 

Cập nhật ngày: 28/02/2023 - 10:23

BTNO - Ngày 27.2, Sở Y tế tổng kết hoạt động ngành y tế năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 và kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27.2.1955 - 27.2.2023); 232 năm ngày giỗ Đức y tổ Hải Thượng Lãn Ông.

Ông Phạm Hùng Thái- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh tặng hoa chúc mừng ngành y tế nhân kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Tham dự có ông Phạm Hùng Thái- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh; ông Võ Đức Trong- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, bà Nguyễn Thị Xuân Hương- Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, cùng lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh, nguyên lãnh đạo ngành Y tế qua các thời kỳ, đại diện các bệnh viện đa khoa tư nhân đang hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, bác sĩ Đỗ Hồng Sơn- Phó Giám đốc Sở Y tế đọc thư Bác Hồ gửi cán bộ ngành Y tế cách đây 68 năm: “Trong thư, Người nhắc nhở cán bộ y tế phải đoàn kết và thắt chặt đội ngũ, phải nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân, thương yêu nhân dân như ruột thịt.

Người đã nhắn nhủ trách nhiệm của các cán bộ là phải “thương yêu người bệnh” và coi họ như người thân của mình. Người còn căn dặn phải xây dựng được một nền y học dựa trên nguyên tắc: khoa học, dân tộc và đại chúng”.

Năm 2022, ngành Y tế Tây Ninh đạt nhiều kết quả tích cực trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, ngành đã hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu theo trong Nghị quyết HĐND như: đạt 8,1 bác sĩ/vạn dân; 27 giường bệnh/vạn dân; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng (thể thấp còi) dưới 19,4%.

Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được đặc biệt chú trọng. Thời gian dịch bệnh Covid-19 bùng phát lần thứ tư, Tây Ninh là một trong những tỉnh ghi nhận số ca dương tính cao so các địa phương trong cả nước (đứng sau TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai), ghi nhận trung bình 2.000 - 3.000 ca mắc/ngày, tử vong 13-16 ca/ngày. Đến nay, tình hình dịch trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm soát.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Bên cạnh đó, ngành đẩy mạnh công tác tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 mũi 3, mũi 4 cho các đối tượng, bảo đảm an toàn, hiệu quả và kịp tiến độ theo yêu cầu. Tất cả bệnh viện trên địa bàn đều thực hiện đồng thời 2 chức năng, vừa khám, chữa bệnh thông thường, vừa thành lập khoa, đơn vị điều trị Covid-19. Thống kê năm, tổng lượt khám bệnh toàn tỉnh đạt gần 1,062 triệu lượt, tăng 5,27% so với cùng kỳ.

Các bệnh truyền nhiễm khác được kiểm soát tốt, biện pháp phòng, chống bệnh tật được duy trì. Trong năm 2022, số người nhiễm HIV/AIDS giảm 24% so với cùng kỳ năm 2021. Hầu hết người nhiễm HIV/AIDS được tiếp cận dịch vụ chăm sóc và điều trị sớm.

Duy trì tỷ lệ tiêm chủng mở rộng đầy đủ cho trẻ em dưới 1 tuổi, phụ nữ có thai, phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ đạt  trên 95%, triển khai hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia; 109/109 cơ sở tiêm chủng (bao gồm 94 trạm y tế, 9 trung tâm y tế huyện, thị, thành phố, 3 bệnh viện trực thuộc tuyến tỉnh và các cơ sở tiêm dịch vụ) thực hiện phần mềm hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia, 100% trẻ sinh ra đều được nhập hệ thống phần mềm tiêm chủng...

Ông Võ Đức Trong- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng Cờ thi đua và Bằng khen của UBND tỉnh cho các đơn vị có thành tích dẫn đầu phong trào thi đua năm 2022.

Năm 2023, ngành Y tế tiếp tục chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh. Nâng cao sức khoẻ cả về thể chất và tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ, chất lượng cuộc sống của người dân. Xây dựng hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả. Phát triển nền y học khoa học, dân tộc và đại chúng.

Bảo đảm mọi người dân đều được quản lý, chăm sóc sức khoẻ. Xây dựng đội ngũ cán bộ y tế có năng lực chuyên môn vững vàng, tiếp cận trình độ y học tiên tiến. Nâng cao năng lực cạnh tranh trong chuỗi sản xuất, cung ứng dược phẩm, dịch vụ y tế.

Dịp này, để ghi nhận, tôn vinh và động viên những thành tích của đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế, UBND tỉnh trao tặng Cờ thi đua cho Bệnh viện Phục hồi chức năng và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh có thành tích dẫn đầu phong trào thi đua năm 2022; 8 tập thể và 56 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2022 được nhận Bằng khen của UBND tỉnh.

Phát biểu bế mạc hội nghị, ông Trương Văn Hùng- Giám đốc Sở Y tế gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến toàn bác sĩ, nhân viên y tế nhân kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống của ngành. Đồng thời mong muốn toàn thể cán bộ và nhân viên các đơn vị y tế nỗ lực, đoàn kết, cùng hướng tới mục tiêu chung là bảo vệ, chăm sóc tốt sức khoẻ của người dân, làm tăng sự hài lòng của người bệnh, xứng đáng là người thầy thuốc của nhân dân như lời dạy của Bác “Lương y như từ mẫu”, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương.

Trước đó, lãnh đạo ngành y tế tổ chức dâng hương nhân kỷ niệm 232 năm ngày giỗ Đức Y tổ Hải Thượng Lãn Ông tại Sở Y tế.

Tâm Giang