Theo dõi Báo Tây Ninh trên
Theo thông tin từ Bộ Nội vụ, ngày 1/5 là thời hạn cuối cùng để các địa phương gửi đề án sắp xếp hợp nhất cấp tỉnh, xã về Bộ Nội vụ.

Ông Phan Trung Tuấn, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ) cho biết, việc sắp xếp các đơn vị hành chính được thực hiện dựa trên các yếu tố như quy mô, diện tích, dân số và tiềm năng phát triển của từng địa phương.
Chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động từ ngày 1/7.
Trao đổi tại tọa đàm do báo điện tử Dân trí vừa tổ chức, ông Phan Trung Tuấn thông tin, Bộ Nội vụ đã nghiên cứu rất kỹ lưỡng để xây dựng đề án này, xuất phát từ chủ trương sáp nhập tỉnh được đề cập trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 27-NQ/TW.
Ông Tuấn cũng nhấn mạnh, quá trình xây dựng đề án, Bộ Nội vụ đã thực hiện khẩn trương nhưng vẫn đảm bảo nghiên cứu kỹ lưỡng và xem xét tất cả các yếu tố tác động liên quan.
Bên cạnh việc đề xuất phương án sắp xếp, Bộ Nội vụ cũng đã cân nhắc nhiều yếu tố để đảm bảo tính khả thi và tính ứng dụng thực tiễn của phương án. Việc sắp xếp lại cấp tỉnh, bỏ cấp huyện và tiếp tục sáp nhập cấp xã đòi hỏi phải có một hệ thống pháp luật đồng bộ đi kèm.
Dự luật này hướng tới việc xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của chính quyền địa phương cấp tỉnh và cấp cơ sở, đồng thời đẩy mạnh việc phân cấp, phân quyền từ cơ quan Trung ương cho cấp tỉnh và cấp cơ sở.
Chính phủ cũng đã ban hành Nghị quyết 74 về Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, giao nhiệm vụ cho các cơ quan liên quan để hoàn thiện hệ thống thể chế, đảm bảo chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động từ ngày 1/7.
Bộ Nội vụ đã phối hợp với các địa phương để đưa ra định hướng ban đầu, tạo cơ sở cho việc sắp xếp, hợp nhất cấp tỉnh và quy hoạch cấp xã.
Theo ghi nhận bước đầu, nhiều địa phương đã tích cực chuẩn bị và xây dựng các phương án một cách bài bản, kỹ lưỡng.
"Thời hạn cuối cùng để các địa phương gửi đề án sáp nhập tỉnh, xã về Bộ Nội vụ là ngày 1/5 tới.
Trên cơ sở đó, Bộ sẽ tổng hợp, nghiên cứu và hoàn thiện đề án tổng thể trình Chính phủ để trình Quốc hội xem xét, quyết định", ông Tuấn thông tin.
Nguồn baoxaydung