BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Trường Hòa 

Cập nhật ngày: 07/11/2019 - 08:32

BTNO - Ngày 6.11, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tân đã đến dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc liên khu dân cư xã Trường Hòa, huyện Hòa Thành.

Tham dự còn có lãnh đạo UB.MTTQVN tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, lãnh đạo huyện Hòa Thành cùng đông đảo người dân trên địa bàn liên khu dân cư xã Trường Hòa.  

Ông Nguyễn Minh Tân – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại ngày hội.

Tại ngày hội, UB.MTTQVN xã Trường Hòa đã ôn lại lịch sử và truyền thống của MTTQ Việt Nam và báo cáo kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2019.

Năm 2019, liên khu dân cư trên địa bàn xã Trường Hòa đã nỗ lực đoàn kết thực hiện có hiệu quả 5 nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Nhiều phong trào thi đua của các tổ chức hội, đoàn thể mang lại hiệu quả, như nông dân giúp nhau phát triển kinh tế, hỗ trợ các hộ nông dân về liên kết sản xuất, tổ hợp tác, hợp tác xã của Hội nông dân; “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” của Hội LHPN, “Cựu chiến binh giúp nhau làm kinh tế giỏi” của Hội Cựu chiến binh... đã giúp nhiều hộ vươn lên thoát nghèo, trở thành hộ khá.

Trong năm qua, UB.MTTQVN xã vận động quỹ Vì người nghèo được 165 triệu đồng, đạt 206,25% kế hoạch, xây mới 4 căn nhà, sửa chữa 1 căn nhà Đại đoàn kết”; vận động đóng góp quỹ khuyến học 100 triệu đồng; tặng 1.320 phần quà trị giá trên 520 triệu đồng cho gia đình chính sách, hộ nghèo…

Bên cạnh đó, UB.MTTQVN xã Trường Hòa đã vận động nhân dân thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, chủ động phòng chống dịch bệnh; đã trực tiếp hướng dẫn liên khu dân cư thực hiện việc đăng ký, bình xét gia đình văn hóa đúng quy trình, thời gian, công khai, dân chủ. Kết quả có 2.082/2.853 hộ được công nhận gia đình văn hóa, đạt 72,97%; 4/4 khu dân cư giữ vững danh hiệu ấp văn hóa.

Đại diện 4 khu dân cư trên địa bàn xã Trường Hòa ký giao ước thi đua thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”.

Phát biểu tại ngày hội, ông Nguyễn Minh Tân- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những thành tích liên khu dân cư xã Trường Hòa đạt được trong các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường trực UB.MTTQ Việt Nam xã Trường Hòa tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; vận động nhân dân hưởng ứng, thực hiện hiệu quả cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Trong đó, chú trọng công tác bảo vệ môi trường, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, thi đua lao động sản xuất, phát huy những mặt tích cực của phong tục, tập quán truyền thống của dân tộc, xây dựng tình làng nghĩa xóm đoàn kết, tương thân tương ái.

Nhân dịp này, UB.MTTQ Việt Nam tỉnh tặng bằng khen cho 4 tập thể, 3 cá nhân của xã Hiệp Tân và xã Trường Hòa (huyện Hòa Thành) có thành tích xuất sắc trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2019. UBND huyện Hòa Thành công nhận 4 cơ sở tín ngưỡng – tôn giáo văn minh năm 2019 và công nhận ấp văn hóa đối với 4 ấp Trường Thọ, Trường Thiện, Trường Cửu, Trường Xuân. Xã Trường Hòa biểu dương nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Cũng trong dịp này, huyện Hòa Thành và xã Trường Hòa trao tặng 30 phần quà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Bên cạnh đó, phát động và tổ chức ký giao ước thi đua thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Trước đó, lãnh đạo UB.MTTQ Việt Nam tỉnh cùng chính quyền địa phương xã Trường Hòa đã trao tặng 2 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo Đặng Văn Quý và hộ cận nghèo Nguyễn Thị Kiều Liên, đều ngụ ở ấp Trường Cửu, xã Trường Hòa. Mỗi căn nhà trị giá 55 triệu đồng, trích từ nguồn hỗ trợ của quỹ Vì người nghèo tỉnh và huyện.

Phương Thúy