BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ngày mai, 4-11, Quốc hội thảo luận về phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật 

Cập nhật ngày: 03/11/2019 - 19:43

Cùng với nội dung chất vấn, trong tuần làm việc tới đây (4-8/11), Quốc hội dành 1,5 ngày làm việc liên tiếp để thảo luận về công tác phòng, chống tội phạm, thi hành án và phòng, chống tham nhũng.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm báo cáo tại Quốc hội.

Theo chương trình làm việc dự kiến kỳ họp thứ 8, ngày mai, 4-11, Quốc hội sẽ thảo luận về các nội dung thuộc lĩnh vực tư pháp, bảo vệ pháp luật và nội dung này kéo dài cho đến hết buổi sáng ngày 5-11.

Cụ thể, dự kiến trong sáng 4-11, Quốc hội sẽ nghe Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Báo cáo công tác phòng ngừa, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2019.

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao (VKSND TC) Lê Minh Trí sẽ trình bày Báo cáo công tác năm 2019 của Viện trưởng VKSND TC. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao (TAND TC) Nguyễn Hòa Bình trình bày Báo cáo công tác năm của Chánh án TAND TC.

Cùng đó, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, sẽ trình bày Báo cáo về công tác thi hành án năm 2019. Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái trình bày Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019.

Sau khi nghe các báo cáo thẩm tra từ các cơ quan của Quốc hội, các ĐBQH sẽ thảo luận ở hội trường về những nội dung này. Phiên thảo luận về công tác phòng chống tội phạm và phòng, chống tham nhũng được kỳ vọng sẽ rất sôi động bởi đây là nội dung được ĐBQH và nhiều cử tri, nhân dân quan tâm.

Đặc biệt, bắt đầu từ Thứ Tư (6-11) cho đến hết Thứ Sáu (8-11), Quốc hội sẽ dành trọn 3 ngày để tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn của ĐBQH.

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, 4 Bộ trưởng được lựa chọn để đăng đàn trả lời chất vấn các ĐBQH tại kỳ họp này gồm: Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Công Thương, Nội vụ, Thông tin và Truyền thông (TT&TT). Với từng nhóm vấn đề, các Phó thủ tướng phụ trách lĩnh vực và các vị Bộ trưởng, trưởng ngành liên quan sẽ cùng tham gia giải đáp, làm rõ thêm nội dung chất vấn của đại biểu.

Điểm đáng chú ý nữa, đây là kỳ họp cuối năm nên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ thay mặt Chính phủ đăng đàn trả lời chất vấn các vấn đề đại biểu quan tâm. Phần trả lời chất vấn của Thủ tướng được bố trí vào chiều 8-11.

Nguồn anninhthudo