Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Ngày thương binh liệt sỹ Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Nghị quyết 11 của Chính phủ kịp thời và hiệu quả
Thứ năm: 10:59 ngày 09/06/2011

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Nhờ việc triển khai các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng, kinh tế Việt Nam đang có chuyển biến tích cực.  

Hội nghị giữa kỳ nhóm tư vấn các nhà tài trợ năm 2011 khai mạc sáng 9.6 tại tỉnh Hà Tĩnh. Đến dự Hội nghị có Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng; hơn 800 đại biểu, trong đó có 130 nhà tài trợ quốc tế và các đối tác.

Trong phiên họp, các nhà tài trợ cùng có nhận định: Nghị quyết 11 của Chính phủ Việt Nam về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội đang phát huy hiệu quả tích cực; đồng thời bày tỏ tin tưởng vào triển vọng phát triển triển vọng lâu dài của Việt Nam, khả năng của doanh nghiệp vượt qua khó khăn và cam kết của Chính phủ về thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc nhận định, tình hình kinh tế Việt Nam trong những tháng đầu năm có nhiều biến đổi, giá cả một số mặt hàng thiết yếu và lạm phát tăng cao, tỷ giá hối đoái thay đổi và khó khăn bắt đầu nảy sinh trong một số lĩnh vực kinh tế xã hội, cuộc sống của người dân có phần ảnh hưởng. Đứng trước tình hình đó, Chính phủ Việt Nam lấy mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội và nhiệm vụ trọng tâm.

Trong bối cảnh như vậy, Hội nghị giữa kỳ nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam năm nay tập trung thảo luận một số chủ đề quan trọng như: tái lập và củng cố ổn định kinh tế vĩ mô, bảo vệ người nghèo trước bất ổn kinh tế vĩ mô… Bộ trưởng Võ Hồng Phúc bày tỏ tin tưởng vào thành công của Hội nghị nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam sẽ có đóng góp quan trọng trong việc giúp Chính phủ và nhân dân Việt Nam sớm vượt qua khó khăn.

Bộ trưởng Võ Hồng Phúc cho biết: “Chính phủ Việt Nam đã ban hành Nghị quyết 11 với 6 nhóm giải pháp nhằm thực hiện đồng bộ và kịp thời các giải pháp đặt ra. Hiện nay, các giải pháp này đang phát huy hiệu quả, làm tăng lòng tin cho nhân dân và cộng đồng quốc tế trong và ngoài nước vào sự phát triển thành công của nền kinh tế Việt Nam. Với sự tham gia nhiệt tình trên tinh thần hợp tác, những đóng góp ý kiến quý báu sẽ giúp Chính phủ và nhân dân Việt Nam vượt qua giai đoạn khó khăn thử thách hiện nay và đạt mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của cả nước năm 2011”.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo của Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình về các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng theo Nghị quyết 11. Báo cáo nêu rõ, nhờ việc triển khai các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng, kinh tế Việt Nam đang có chuyển biến tích cực. Tăng trưởng tổng phương tiện thanh toán và tín dụng có xu hướng giảm dần qua các tháng, cho thấy cuối năm có khả năng đạt tăng trưởng tổng phương tiện 15 -16% và tín dụng dưới 20%. Với việc điều chỉnh tỷ giá linh hoạt, tỷ giá thị trường tự do giảm xuống ở mức tương đương với tỷ giá của các ngân hàng thương mại.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Ngân hàng Nhà nước đang phải đối mặt với một số thách thức như: Thị trường tiền tệ vẫn còn tình trạng ngân hàng thương mại thỏa thuận “ngầm”, trả thêm lãi suất vượt trần 14%/năm…; lãi suất cho vay cao gây khó khăn cho doanh nghiệp…

Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng: Một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất là tiếp tục các biện pháp đảm bảo an sinh xã hội, đặc biệt cho nhóm dân cư dễ bị tổn thương.

Về lĩnh vực đầu tư công và hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, báo cáo của Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Cao Viết Sinh cho biết, tổng số vốn đầu tư của Nhà nước đã cắt giảm, điều chuyển trong năm 2011 là hơn 80.500 tỷ đồng, bằng khoảng 9% tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm 2011. Tổng đầu tư công năm nay chỉ còn 36% so với tổng đầu tư. Trong thời gian tới sẽ tiếp tục cơ cấu lại đầu tư nguồn vốn xã hội, theo hướng giảm dần đầu tư công, tăng dần tỷ trọng đầu tư tư nhân.

Phát biểu tại hội nghị, ông Benedict Bingham, Trưởng đại diện Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tại Việt Nam nhận định: Nghị quyết 11 của Chính phủ Việt Nam đã có kết quả bước đầu, tuy nhiên vẫn còn nhiều thách thức.

Ông Benedict Bingham nói: “Chúng tôi hoan nghênh việc Chính phủ Việt Nam đang nỗ lực lành mạnh hóa hệ thống tài chính. Đây là quá trình cần thời gian và Chính phủ cần cho thấy, tiến bộ trong 3 lĩnh vực: Ngân hàng nhà nước giám sát chính sách thắt chặt; tăng cường quản trị tài chính cả khu vực công và tư; nỗ lực cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Chúng tôi ủng hộ đẩy mạnh cải cách hành chính để tăng khả năng cạnh tranh của Việt Nam. Chúng tôi lạc quan về triển vọng lâu dài của Việt Nam, khả năng của doanh nghiệp vượt qua khó khăn và cam kết của Chính phủ về mục tiêu kiềm chế lạm phát”.

Chiều cùng ngày, Hội nghị tiếp tục thảo luận về vấn đề: Bảo vệ người nghèo trước sự bất ổn của nền kinh tế vĩ mô, chống tham nhũng trong công nghiệp khai khoáng, hiệu quả của viện trợ đối với Việt Nam.

(Theo VOV)

 

 

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục