BAOTAYNINH.VN trên Google News

Nghị quyết 11 của Chính phủ tạo động lực giúp người dân khôi phục phát triển kinh tế 

Cập nhật ngày: 08/05/2022 - 22:34

BTNO - Thời gian qua, Chính phủ đã ban hành nhiều nghị quyết để kịp thời hỗ trợ người dân và khôi phục phát triển nền kinh tế sau đại dịch Covid-19. Trong đó, mới đây Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30.1.2022 về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội. Đây được coi là một trong những giải pháp sẽ tạo thêm nhiều động lực và “sức bật” cho nền kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh.

Anh Ngô Thế Ẩn, ngụ ấp Ngã Tắc, xã Long Thuận vui mừng khi nhận được nguồn vốn vay 40 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận nguồn vốn từ Trung ương, kể từ 27.4.2022, Ngân hàng CSXH chi nhánh tỉnh Tây Ninh đã tích cực triển khai ngay giải ngân nguồn vốn đến những đối tượng vay, với 3 chương trình cho vay tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết 11 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh bao gồm: Chương trình cho vay cá nhân, hộ gia đình để mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở; Chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm; Chương trình cho vay đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến.

Đến với xã Long Thuận, huyện Bến Cầu, xã đầu tiên trên địa bàn huyện được NHCSXH huyện triển khai thực hiện việc giải ngân nguồn vốn chương trình vay hỗ trợ việc làm theo Nghị quyết 11 của Chính phủ.

Từ sáng sớm, anh Ngô Thế Ẩn (sinh năm 1995, ngụ ấp Ngã Tắc, xã Long Thuận) cùng nhiều hộ dân trên địa bàn xã đã có mặt tại điểm giao dịch của xã, với chung một niềm vui phẩn khởi là sắp được vay nguồn vốn để cải thiện cuộc sống gia đình.

Anh Ngô Thế Ẩn cho biết, vì hoàn cảnh khó khăn, trước đây anh sang Campuchia làm thuê kiếm sống. Tuy nhiên, làm việc chưa được bao lâu thì dịch Covid-19 bùng phát, anh cũng như bao người khác rơi vào cảnh thất nghiệp phải trở về địa phương và không tìm được công việc ổn định, thu nhập bấp bênh. Mong ước của anh là có được số vốn nhỏ để ổn định làm ăn phát triển kinh tế gia đình ngay trên mảnh đất quê hương mình.

Nắm bắt được hoàn cảnh của anh Ẩn, Hội Nông dân xã Long Thuận đã giới thiệu cho anh được tiếp cận kịp thời với nguồn vốn vay từ chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm theo Nghị quyết 11 của Chính phủ.

Nhận được vốn vay 40 triệu đồng anh Ẩn vui mừng chia sẻ: “Nguồn vốn này rất là thiết thực và kịp thời đối với tôi, tôi sẽ sử dụng số tiền này để chăn nuôi bò và sẽ cố gắng chăn nuôi thật tốt để phát triển ổn định kinh tế gia đình”.

Anh Ẩn là một trong số rất nhiều lao động trong cả nước được tiếp cận nguồn vốn vay đầy ý nghĩa này, không những vừa tạo công ăn việc làm cho người lao động, vừa giữ chân được người lao động ở lại quê nhà lập nghiệp, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương.

Với tinh thần làm việc khẩn trương, trong ngày 27.4, các cán bộ, nhân viên NHCSXH huyện Bến Cầu đã hướng dẫn người dân hoàn tất các thủ tục và đã giải ngân được cho 28 hộ dân trên địa bàn xã Long Thuận vay với tổng số tiền 1 tỷ 150 triệu đồng.

Ông Nguyễn Văn Tuấn- Phó Chủ tịch UBND xã Long Thuận cho biết, Long Thuận là xã vùng sâu biên giới của huyện Bến Cầu, đời sống kinh tế người dân trên địa bàn còn khó khăn, nhất là từ sau ảnh hưởng diễn biến thức tạp của dịch bệnh Covid-19.

Với sự quan tâm của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã giải ngân kịp thời nguồn vốn giải quyết việc làm theo nghị quyết 11 của Chính phủ là việc làm rất thiết thực đối với bà con ở địa phương.

Đây là một chương trình hết sức ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đến người dân, tạo điều kiện cho người dân khôi phục lại kinh tế của gia đình, góp phần ổn định phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, QPAN trên địa bàn của xã trong thời gian tới.

Theo NHCSXH tỉnh cho biết, riêng trong ngày 27.4 trên địa bàn tỉnh có 5 huyện, thị xã đã triển khai thực hiện giải ngân nguồn vốn giải quyết việc làm theo Nghị quyết 11 của Chính phủ với tổng số tiền giải ngân 3 tỷ 710 triệu đồng.

NHCSXH huyện Bến Cầu đến nhà tìm hiểu hoàn cảnh gia đình anh Ẩn.

Có thể khẳng định rằng, các chương trình tín dụng chính sách thời gian qua đã trở thành điểm tựa giúp người dân tạo sinh kế, củng cố phát triển sản xuất, hỗ trợ học sinh sinh viên học tập đến nơi đến chốn.

Như đối với trường hợp bà Nguyễn Thị Kiểm, sinh năm 1977, ngụ ấp Ngã Tắc, xã Long Thuận, kinh tế gia đình phụ thuộc hoàn toàn vào vài công đất nông nghiệp của gia đình, mùa mưa thì sạ lúa, mùa nắng thì trồng hoa màu, trước kia gia đình bà rất vất vả thiếu trước hụt sau về vốn sản xuất, thêm vào đó phải lo tiền cho hai con học đại học ở TP. Hồ Chí Minh.

Từ khi được Hội Nông dân xã giới thiệu cho vay nguồn vốn sản xuất đối với hộ hoàn cảnh khó khăn và chương trình cho vay học sinh, sinh viên từ NHCSXH, gia đình bà Kiểm không còn cảnh chật vật vay tiền bên ngoài để đầu tư sản xuất nông nghiệp, cũng như giảm bớt lo toan tiền cho con ăn học, cuộc sống gia đình dần ổn định, phát triển hơn.  

“Đến thời điểm hiện tại gia đình tôi được vay từ Ngân hàng chính sách xã hội tổng cộng 125 triệu đồng, trong đó vay hộ sản xuất khó khăn 30 triệu đồng, vay học sinh, sinh viên cho hai con đi học 95 triệu đồng. Nguồn vốn vay này mang lại lợi ích cho tôi rất nhiều, với 30 triệu đồng tôi về mua một con bò để dành nuôi sinh sản, còn lại tôi để mua phân bón trồng hoa màu. Nếu mà không có số vốn đó mà mua phân bón ứng trước ở đại lý sẽ tính lãi 3%, cho nền nhờ nguồn vốn này tôi sản xuất thấy ổn hơn, chứ không có là cứ đi vay bên ngoài, thì không còn bao nhiêu.

Và cũng nhờ bên Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ cho hai cháu tiền vay sinh viên để trang trải cho các con ăn học, chứ một mình tôi nặng đầu tư quá, giờ gia đình tôi cũng tạm ổn rồi”- bà Nguyễn Thị Kiểm chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Kiểm chăm sóc vườn bí của gia đình.

Tiếp nối các chương trình tín dụng chính sách đã và đang phát huy hiệu, thì việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30.1.2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội với những gói tín dụng chính sách ưu đãi cho các đối tượng. Đây được coi là một trong những giải pháp sẽ tạo thêm nhiều động lực và “sức bật” cho nền kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh.

Ông Đào Anh Tuấn– Giám đốc Ngân hàng CSXH chi nhánh tỉnh Tây Ninh cho biết để triển khai thực hiện tốt nghị quyết 11 của Chính phủ, NHCSXH chi nhánh tỉnh Tây Ninh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở đó, Ngân hàng cũng đã phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh rà soát, tổng hợp các đối tượng thụ hưởng để triển khai thực hiện. Qua rà soát trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, trong 2 năm (2022-2023) nhu cầu vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm là 500 tỷ đồng, nhu cầu hỗ trợ cho học sinh, sinh viên để mua máy vi tính, thiết bị học tập trực tuyến và trang trải chi phí học tập là 4,6 tỷ đồng. Nhu cầu vay để mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở 116 tỷ đồng.

Đến nay, NHCSXH Trung trương đã phân bổ nguồn vốn gần 100 tỷ đồng cho Ngân hàng CSXH Tây Ninh để triển khai thực hiện giải ngân theo Nghị quyết 11, sau khi nhận nguồn vốn NHCSXH tỉnh đã chỉ đạo các phòng giao dịch trên địa bàn tỉnh giải ngân ngay cho các hộ thuộc đối tượng thụ hưởng, để các đối tượng tiếp cận nguồn vốn một cách nhanh chống và kịp thời, tạo điều kiện cho các đối tượng trên địa bàn có nguồn vốn để sản xuất kinh doanh, để tạo công ăn việc làm, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tính đến ngày 5.5.2022, NHCSXH tỉnh đã giải ngân 29 tỷ 295 triệu đồng cho 654 lao động và giải ngân 250 triệu đồng cho 1 khách hàng vay chương trình nhà ở xã hội.

Nhật Quang