Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Khoảng 340.000 người đã rời khỏi Libya để lánh nạn và khoảng 9.000 người khác vẫn đang bị mắc kẹt giữa 3 làn đạn.

Trong một nỗ lực mang lại hoà bình cho Libya, hôm 25.3, Chủ tịch Liên minh châu Phi (AU) Jean Ping đã mời các đại diện của Chính phủ Libya và phe đối lập tham gia cuộc đàm phán tại thủ đô Adis Abeba của Ethiopia. Tham dự cuộc đàm phán này có đại diện AU, Liên minh châu Âu (EU), Hội đồng Bảo an LHQ và các nước Ả-rập.
Nguy cơ khủng hoảng nhân đạo đang cận kề với người dân Libya khi chiến sự ngày càng khốc liệt và giá cả đang tăng mạnh. Theo số liệu của Chương trình Lương thực Thế giới, giá lương thực tại nước này đã tăng gấp đôi chỉ trong vòng vài tuần qua. Khoảng 340.000 người đã rời khỏi Libya để lánh nạn và khoảng 9.000 người khác vẫn đang bị mắc kẹt giữa 3 làn đạn.
Khối quân sự NATO đã chấp nhận đảm nhận vai trò triển khai vùng cấm bay và “có thể sử dụng vũ lực để phòng vệ” trên bầu trời Libya theo Nghị quyết 1973 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, các thành viên NATO vẫn đang tiếp tục tranh cãi việc có nên đảm nhận cả các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu quân đội Libya “có nguy cơ đe doạ đến tính mạng dân thường”. Nhiệm vụ này hiện do liên quân Mỹ - Anh – Pháp thực hiện
![]() |
Biểu tình ủng hộ lãnh đạo Libya Gaddafi tại Tripoli. Ảnh: Al Jazeera. |
Các quan chức NATO hy vọng, đến phiên họp ngày 27.3 tới tại Brussels (Bỉ), các thành viên của khối quân sự này sẽ đi đến quyết định NATO có đảm nhận việc chỉ huy toàn bộ các hoạt động quân sự tại Libya hay không, trong đó có cả nhiệm vụ của liên quân Mỹ - Anh - Pháp. Tuy nhiên, quyết định này có thể sẽ phải điều chỉnh vì Thổ Nhĩ Kỳ đe doạ sẽ sử dụng quyền phủ quyết để hạn chế các chiến dịch quân sự của NATO, trong đó có việc cấm không kích cơ sở hạ tầng của quốc gia Bắc Phi này nhằm tránh gây thương vong cho dân thường.
Phát biểu trong một cuộc họp Hội đồng Bảo an, Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon tuyên bố, không có bằng chứng cho thấy Libya chấp hành điều khoản ngưng bắn của Nghị quyết LHQ. Ông Ban cảnh cáo, Hội đồng Bảo an LHQ sẽ gia tăng các biện pháp trừng phạt nếu Libya từ chối thực thi.
Trong khi đó, rạng sáng ngày 25.3, máy bay liên quân tiếp tục không kích các mục tiêu quân sự chiến lược của quân đội Libya ở Tripoli và thành phố Ajdabiyah.
Người dân thủ đô Libya cho biết, họ nghe tiếng máy bay bổ nhào, tiếng bom và tiếng súng phòng không nổ vang. Phát biểu trên đài phát thanh, Tham mưu trưởng quân đội Pháp, đô đốc Edouard Guillaud cho rằng cuộc chiến tại Libya sẽ kéo dài, ít nhất là vài tuần, và ông không hy vọng là nó sẽ kéo dài trong nhiều tháng. Đô đốc Guillaud cho biết thêm, máy bay Pháp đã tiêu diệt một khẩu đội pháo binh của quân đội Libya gần Ajdabiyah.
Tại London, Bộ Quốc phòng Anh cũng cho biết, máy bay Tornado của không lực nước này đã phá huỷ nhiều xe tăng và xe bọc thép của Libya tham gia tấn công các thành phố hiện do quân nổi dậy kiểm soát. Có tin cho biết, Anh đã bí mật đưa hàng trăm lính đặc nhiệm xâm nhập vào Libya từ vài tuần qua. Ngoài ra, Anh cũng đã điều khoảng 800 lính thuỷ đánh bộ đến Địa Trung Hải để hỗ trợ các chiến dịch cứu trợ nhân đạo.
Ở khu vực miền Nam Libya, các cuộc không kích của liên quân đã không cản được đà tiến của quân đội Libya trong chiến dịch tái chiếm thành phố Misrata. Xe tăng vây chặt thành phố, các đơn vị bắn tỉa được triển khai khắp nơi. Theo phe nổi dậy, họ đã tiêu diệt được 30 lính bắn tỉa nhưng họ vẫn còn ẩn náu khắp thành phố, gây nhiều thương vong cho quân nổi dậy.
Tại Benghazi – nơi được xem là “tổng hành dinh” của chính phủ đối lập vừa được thành lập, lực lượng nổi dậy đang rơi vào tình trạng thiếu vũ khí chống tăng và đạn dược.
Đặng Hoàng Thái
(Theo CNN/Reuters)