BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP. Tây Ninh:

Nhận cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh 

Cập nhật ngày: 08/02/2017 - 10:07

BTNO - Năm 2016, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Tây Ninh được UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu trong công tác Hội và phong trào thanh niên.

Tư vấn giới thiệu việc làm cho thanh niên.

Trong năm, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố và các phường, xã tích cực tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến hội viên, thanh niên, người dân. Nổi bật là tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân được hơn 80 cuộc, với hơn 29.000 lượt hội viên thanh niên tham dự; tổ chức biểu dương và giao lưu với thanh niên là công nhân tổ vệ sinh số 17 thuộc Công ty CP công trình đô thị Tây Ninh; giao lưu bóng chuyền với thanh niên huyện Romeas Haek, Vương quốc Campuchia. 

Năm 2016, Hội Liên hiệp Thanh niên Thành phố phối hợp cùng các ngành trên địa bàn tư vấn sức khoẻ cho hơn 745 lượt người, khám và phát thuốc miễn phí cho hơn 800 lượt người, tặng hơn 540 phần quà với tổng trị giá hơn 258 triệu đồng; trao tặng hơn 400 cuốn sách mới cho các tủ sách thanh niên phường, xã; giúp 8 hội viên thanh niên vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh hơn 31 triệu đồng; củng cố ngân hàng máu Thành phố với 110 thành viên; tham gia hiến 715 đơn vị máu; xây tặng 5 nhà nhân ái với tổng trị giá 188.000.000 đồng; duy trì hoạt động câu lạc bộ thanh niên khởi nghiệp với 13 thành viên; giúp đỡ, cảm hoá 19 thanh niên hoàn lương, không tái phạm...

Bên cạnh đó, Hội Liên hiệp Thanh niên các phường, xã phối hợp cùng mạnh thường quân tổ chức chương trình “Tiếp sức người bệnh”, phát hơn 800 suất cháo miễn phí cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh và Bệnh viện Đa khoa tỉnh, với số tiền hơn 13 triệu đồng; phối hợp thực hiện công trình thắp sáng đường quê với chiều dài 1km và sửa chữa điện cho gia đình chính sách, gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng với tổng chi phí hơn 30 triệu đồng.

Ngoài ra, Đội thanh niên tình nguyện cứu nạn giao thông Thành phố còn tiếp nhận hơn 556 cuộc gọi giúp đỡ; tiếp xúc 432 trường hợp sơ, cấp cứu và đưa 325 nạn nhân đến bệnh viện, đưa 134 trường hợp về nhà.

Phương Ngân