Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Trong thời điểm hiện nay, ưu tiên cấp bách hàng đầu là chống dịch, ngăn chặn dịch lây lan, không chủ quan lơ là trong phòng chống dịch.

![]() |
Sáng 18.2, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát cùng các thành viên Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm họp bàn biện pháp cấp bách ngăn chặn dịch cúm gia cầm đang lây lan ở cả 3 miền trên cả nước.
Báo cáo của các thành viên Ban chỉ đạo cho thấy, từ đầu năm đến nay, dịch cúm gia cầm bắt đầu tái phát tại 11 tỉnh, thành, tuy nhiên dịch xuất hiện lẻ tẻ, rải rác.
Tổng số gia cầm mắc bệnh là hơn 12.000 con, trong đó khoảng 5.000 con bị chết do cúm gia cầm, tổng số gia cầm được tiêu hủy khoảng 34.000 con. Đã có 2 người chết do nhiễm virus cúm A/H5N1 tại Kiên Giang và Sóc Trăng.
Ông Hoàng Văn Năm - Cục trưởng Cục Thú y cho biết, virus cúm gia cầm đang lưu hành ở phía Bắc, miền Trung, Tây Nguyên chủ yếu là nhánh 2.3.2.1 A và nhánh 2.3.2.1 B. Phía Nam là nhánh 1.1.
Đối với nhánh đang lưu hành ở phía Bắc, miền Trung, Tây Nguyên thì vaccine Re5 của Trung Quốc khi tiêm cho gia cầm đạt tỷ lệ bảo hộ đạt thấp. Vì vậy ngay từ đầu năm 2011, Cục đã tham mưu Bộ NN&PTNT trình Thủ tướng cho phép ngừng tiêm loại vaccine này.
Về phía Bộ và Cục cho đến nay chưa có văn bản nào cấm tiêm vaccine loại này đối với các khu vực trên. Để phục vụ tiêm phòng cúm gia cầm năm nay, Cục Thú y đang làm thủ tục nhập khẩn cấp 100 triệu liều vaccine cúm gia cầm H5N1 chủng Re5.
Theo ông Cao Đức Phát, trong thời điểm hiện nay, ưu tiên cấp bách hàng đầu là chống dịch, ngăn chặn dịch lây lan, không chủ quan lơ là trong phòng chống dịch, bảo vệ sức khỏe người dân và giảm thiệt hại cho ngành chăn nuôi.
Bộ trưởng yêu cầu Cục Thú y lấy mẫu giám sát sự lưu hành virus cúm gia cầm ở các ổ dịch cũng như các vùng miền, trên cơ sở đó tập trung tiêm phòng, khống chế dịch.
Nhận định về diễn biến dịch trong thời gian tới, đại diện Cục Thú y cho biết, các ổ dịch mới có giảm nhưng nguy cơ lây lan dịch là điều khó tránh khỏi khi thời tiết diễn biến bất thường, công tác kiểm soát việc vận chuyển gia cầm ở các địa phương còn yếu, tư tưởng chủ quan lơ là của chính quyền địa phương và nhận thức của người chăn nuôi chưa tốt. Nhiều địa phương còn giấu dịch, người chăn nuôi còn ăn gia cầm ốm, chết. Đây là những yếu tố khiến dịch cúm gia cầm dễ lây lan…
Theo VOV
