Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Nhật Bản kiểm tra mức nhiễm phóng xạ cho 10.000 người tại Fukushima
Thứ năm: 09:47 ngày 17/03/2011

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Khoảng 10.000 người từng đến các cơ sở y tế và trung tâm tản cư ở tỉnh Fukushima đã được kiểm tra tình trạng phơi nhiễm phóng xạ.

Khoảng 10.000 người từng đến các cơ sở y tế và trung tâm tản cư ở tỉnh Fukushima đã được kiểm tra tình trạng phơi nhiễm phóng xạ.

Theo báo cáo của các quan chức tỉnh Fukushima, đối tượng được tiến hành kiểm tra bao gồm các công dân sống quanh nhà máy hạt nhân bị động đất tàn phá Fukushima số 1, cũng như những người sống sót sau thảm hoạ động đất, sóng thần trong vùng hôm 11.3 và bị buộc phải sơ tán đến các trại tập trung.

Sau vụ rò rỉ phóng xạ tại nhà máy hạt nhân Fukushima số 1, có 6 người đã được điều trị vì phát hiện phơi nhiễm phóng xạ.

Hiện 180 chuyên gia, kỹ sư Nhật Bản vẫn tiếp tục ở lại để tiếp tục công việc ngăn chặn nguy cơ tan chảy lõi lò phản ứng, bất chấp thực tế rằng họ có thể bị bệnh nặng hoặc thậm chí là chết do nhiễm phóng xạ. Những người ở lại nhà máy Fukushima giải quyết sự cố đều là những chuyên gia, kỹ sư có chuyên môn cao, kiến thức rộng và đầy kinh nghiệm. Các chuyên gia và kỹ sư ở nhà máy hạt nhân Fukushima được trang bị đầy đủ trang phục chống phóng xạ và máy thở. Họ làm việc theo nhóm để hạn chế độ phơi nhiễm phóng xạ. Tuy nhiên, một điều đáng ngại là khi mức độ bức xạ lên cao hơn nữa thì trang phục chống xạ cũng chẳng còn tác dụng.

Những người sống sót sau thảm hoạ động đất, sóng thần được chăm sóc y tế tại một lều tạm ở Kesennuma, Nhật Bản. Ảnh: Getty

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), một người bình thường trung bình có thể nhiễm khoảng 3,0 millisievert (mSv) chất phóng xạ một năm từ môi trường xung quanh, thuốc men hoặc các nguồn khác. Tuy nhiên, độ phóng xạ ở nhà máy hạt nhân Fukushima lúc này đã tăng lên mức kỷ lục 400 mSv/giờ. Lượng phóng xạ này đủ để gây hại cho sức khoẻ con người. Millisievert là đơn vị mà Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế thuộc Liên Hợp Quốc (IAEA) sử dụng để đo độ bức xạ.

Trong khi đó, nhiều chính phủ nước ngoài kêu gọi công dân rời khỏi vùng đông bắc và thủ đô Tokyo của Nhật Bản - các khu vực có thể bị ảnh hưởng bởi phóng xạ ở Nhật - hoặc trở về nước, do ngại lo nguy cơ leo thang của cuộc khủng hoảng hạt nhân tại Nhật Bản.

Bộ ngoại giao Nga thông báo Moscow bắt đầu sơ tán quan chức ngoại giao, thương mại và thân nhân của họ từ ngày 18.3.

Chính phủ Pháp thông báo hai máy bay của họ sẽ hỗ trợ những người Pháp muốn rời khỏi Nhật Bản. Khoảng 180 người Pháp đã về nước bằng phi cơ chở nhân viên cứu hộ sang Nhật Bản hôm 16.3.

Algeria và Colombia cũng tuyên bố sẽ điều máy bay sang Nhật Bản để sơ tán công dân. Thậm chí Colombia còn tính tới việc chuyển đại sứ quán tại Tokyo sang thủ đô Seoul của Hàn Quốc, còn Croatia tạm thời chuyển đại sứ quán tới thành phố Osaka của Nhật. Cả Croatia và Serbia đều kêu gọi công dân của họ rời Nhật Bản.

Cảnh sát thông báo con số chính thức về người chết và mất tích vì động đất, sóng thần tại Nhật Bản tăng lên 13.000, trong đó số người chết được xác nhận là 5.178. Những bài báo về sự đổ nát tại các thành phố ven biển cho thấy con số thương vong cuối cùng có thể cao hơn rất nhiều.

THUÝ TRINH

(Theo THX/CNN/AFP)

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục