Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Cơ quan An toàn Hạt nhân Nhật Bản đã nâng mức độ khủng hoảng hạt nhân tại nước này từ cấp 4 lên cấp 5 theo thang đo quốc tế (INES) gồm 7 cấp của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA).

Hãng tin AP hôm 18.3 đưa tin, Cơ quan An toàn Hạt nhân Nhật Bản đã nâng mức độ khủng hoảng hạt nhân tại nước này từ cấp 4 lên cấp 5 theo thang đo quốc tế (INES) gồm 7 cấp của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA).
Ông Ryohei Shiomi, người phát ngôn của Cơ quan An toàn Hạt nhân Nhật Bản thông báo về quyết định nâng mức khủng hoảng hạt nhân tại nhà máy Fukushima Dai-ichi hôm 18.3. Theo định nghĩa của thang INES về mức độ nghiêm trọng của sự cố hạt nhân, những vụ tai nạn cấp 4 không gây hậu quả đáng kể ra ngoài và cấp độ 5 được dành cho những sự cố gây hậu quả ra ngoài. Đặc điểm của tình trạng khẩn cấp cấp độ 5 là thiệt hại nghiêm trọng của lõi lò phản ứng, giải phóng một lượng lớn chất phóng xạ ra ngoài, làm nguy cơ phơi nhiễm phóng xạ hoặc tử vong của người dân tăng cao.
![]() |
Binh lính Nhật Bản vẫn đang tiếp tục công tác tìm kiếm, và cứu hộ tại những khu vực bị ảnh hưởng thảm hoạ động đất, sóng thần ở shinomaki, Nhật Bản. Ảnh: Getty |
Việc tăng mức độ nghiêm trọng của sự cố hạt nhân cho thấy mức độ nghiêm trọng tại nhà máy Fukushima Dai-ichi hiện tương đương với vụ tai nạn tại nhà máy Three Mile Island tại bang Pennsylvania, Mỹ năm 1979 và thấp hơn 2 cấp so với thảm hoạ Chernobyl tại Ukraine năm 1986. Được biết, vụ nổ lò phản ứng số 4 của nhà máy điện hạt nhân Chernobyl năm 1986 phát tán bụi phóng xạ ra một khu vực có bán kính tới hàng ngàn km.
Trước đó, hôm 15.3, Cơ quan an toàn hạt nhân Pháp đã xếp tình trạng khủng hoảng hạt nhân tại đông bắc Nhật Bản ở cấp 6 theo INES. Trong khi, Cao uỷ về năng lượng của Liên minh châu Âu (EU), ông Guenther Oettinger nhận định, tình hình tại nhà máy đã vượt khỏi khả năng kiểm soát của con người.
Nhật Bản đang đối phó với cuộc khủng hoảng hạt nhân và nhân đạo trong khi số người thiệt mạng do thảm hoạ động đất và sóng thần được xác định là 6.539 người, và số người được liệt kê mất tích khoảng 10.200 người. Khoảng 70.000 người đã được sơ tán ở khu vực 20 km cách nhà máy điện hạt nhân, còn 140.000 người khác trong vòng bán kính 30 km đã được yêu cầu ở nhà. Chính phủ đã dựng một vài trung tâm sơ tán khẩn cấp ở một vài nơi vẫn còn an toàn tại tỉnh Fukushima. Hàng trăm người đã chạy tới thành phố Yonezawa, cách Fukushima 100 km về phía tây.
Hơn nửa triệu người trở thành “vô gia cư” khi những con sóng hung hãn tàn phá bờ biển đông bắc nước Nhật và hiện đang sống trong những điều kiện kinh khủng, phải chống chọi để vượt qua giá rét với số lương thực và nhiên liệu trợ cấp nhỏ giọt.
Giám đốc IAEA, ông Yukiya Amano đã tới Tokyo và nói rằng cuộc khủng hoảng tại nhà máy hạt nhân Fukushima I là “một cuộc chạy đua với thời gian”. Các kỹ sư vẫn đang làm việc để làm hạ nhiệt các lõi hạt nhân trong lò phản ứng.
Chính phủ Nhật cho biết, nếu không giải quyết được thảm hoạ, họ sẽ sử dụng giải pháp cuối cùng là đổ bê tông lấp lò phản ứng nhằm ngăn chặn rò rỉ phóng xạ. Đây chính là cách thức được Liên Xô cũ sử dụng để bịt kín các lỗ hở lớn từ nhà máy Chernobyl năm 1986.
Lúc 14 giờ 46 phút (giờ địa phương) ngày 16.3, người dân trên khắp đất nước Nhật Bản đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ những nạn nhân thiệt mạng vì động đất, sóng thần và thảm hoạ hạt nhân.
THUÝ TRINH
(Theo AP/Ria Novosti)