Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Các nhà khoa học phát hiện mức độ phóng xạ cao bất thường trong thực phẩm và nước ở gần khu vực nhà máy.

Trong khi nỗ lực khắc phục sự cố ở lò phản ứng số 3, nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi bắt đầu có kết quả thì chính phủ Nhật Bản lại tiếp tục đối mặt với một khó khăn mới. Hôm 19.3, các nhà khoa học phát hiện mức độ phóng xạ cao bất thường trong thực phẩm và nước ở gần khu vực nhà máy.
![]() |
Phun nước vào lò phản ứng số 3, nhà máy Fukushima Daiichi nhằm làm nguội các thanh nhiên liệu |
Chánh văn phòng nội các chính phủ Nhật Bản, ông Yukio Edano cho biết, dấu vết I-ốt phóng xạ được tìm thấy trong sản phẩm sữa ở một nông trại cách nhà máy Fukushima khoảng 30 km, và trong rau bina ở khu vực Ibaraki. Ngoài ra, i-ốt phóng xạ cũng được tìm thấy trong nước máy ở Tokyo. Tuy nhiên, theo ông Edano, mức độ phóng xạ tuy có cao bất thường nhưng vẫn ở dưới mức cho phép, không gây nguy hiểm cho con người. Chính quyền Tokyo đã ra lệnh ngưng bán tất cả các sản phẩm xuất xứ từ tỉnh Fukushima.
Trong một diễn biến khác, Viện nghiên cứu về Cảng và Sân bay Nhật Bản vừa công bố trên nhật báo Yomiuri Shimbun kết quả nghiên cứu mới, theo đó thì đợt sóng thần sau trận động đất ngày 11.3 có cao độ tới 23m chứ không phải 10m như số liệu cũ. Trong khi đó, Cục Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản xác nhận có 7.348 thiệt mạng và 10.947 vẫn được coi là mất tích sau thảm hoạ ngày 11.3.
Lúc 18 giờ 56 ngày 19.3 (giờ Nhật Bản), một trận động đất mạnh 6,1 độ Richter đã xảy ra tại khu vực Kanto của nước này. Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết tâm chấn nằm ở độ sâu 20km dưới lòng đất ở vùng Đông Bắc tỉnh Ibaraki. Đến nay đã có ít nhất 262 dư chấn mạnh từ 5 độ Richter trở lên được ghi nhận trong 7 ngày sau trận động đất mạnh 9 độ Richter hôm 11.3. Trong số này có ba dư chấn mạnh 7 độ Richter trở lên, 49 dư chấn mạnh từ 6 độ Richter trở lên. Các dư chấn này xảy ra ở ngoài khơi tỉnh Iwate và Ibaraki, trong một khu vực dài 500km, rộng 200km.
THUÝ TRINH
(Theo RIA-N/Reuters)