Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Một số người dân ngụ tổ 16, ấp Ninh Hiệp, xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu phản ánh cơ sở sản xuất, kinh doanh Ngọc Mai gây ô nhiễm môi trường.

![]() |
Vừa qua, một số người dân ngụ tổ 16, ấp Ninh Hiệp, xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu có gửi thư đến Báo Tây Ninh phản ánh cơ sở sản xuất, kinh doanh Ngọc Mai gây ô nhiễm môi trường. Trước đây, khi cơ sở này chưa hoạt động, cây cối xanh tốt, đến khi hoạt động, thải nước ra xung quanh làm cây cối vàng lá, chết hoặc nếu sống thì cũng không tươi tốt như trước kia. Người dân xung quanh hiện không biết cơ sở này sản xuất mặt hàng gì, nên rất lo ngại. Nguyện vọng của bà con là cơ quan chức năng sớm kiểm tra cơ sở để xác định nước thải ra môi trường có độc hại, ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt và sức khoẻ con người hay không?
Chúng tôi được biết, sau khi người dân phản ánh, UBND xã đã đến kiểm tra thực tế tình hình sản xuất kinh doanh và đồng thời mời những hộ dân ở xung quanh cơ sở sản xuất của bà Mai và bà Mai đến để làm việc. UBND xã Bàu Năng báo cáo kết quả như sau:
Cơ sở sản xuất này xay nhựa, do bà Trương Thị Ngọc Mai làm chủ. Cơ sở xay nhựa phế liệu, có quy mô nhỏ, chỉ có một cối xay và máy bơm nước, nguyên liệu xay chủ yếu là vỉ thuốc tây sau khi đã sử dụng xong. Cơ sở có hai hồ chứa nước thải nhưng không có hệ thống chống thấm, diện tích đất cơ sở là 2.958m2, xung quanh chưa có hàng rào.
Ngày 28.4.2011, UBND xã đã mời chủ cơ sở và các hộ dân sống xung quanh để làm việc. Qua trao đổi, các hộ dân yêu cầu cơ sở xử lý nước thải để không gây ô nhiễm mạch nước ngầm và môi trường xung quanh, đồng thời dọn dẹp phế liệu không để bừa bãi.
Theo yêu cầu của các hộ dân, UBND xã đề nghị bà Mai phải khắc phục tình trạng rác thải bừa bãi, làm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh, cụ thể là nên đậy rác lại hoặc làm rào chắn, sau đó vận chuyển rác thải đi nơi khác để xử lý, đồng thời phải xây dựng hầm chứa nước thải đảm bảo đủ sức chứa và chống thấm. Thời gian thực hiện trong vòng 15 ngày, sau đó UBND xã sẽ kiểm tra, nếu chưa khắc phục, sẽ xử lý theo quy định của pháp luật. Bà Trương Thị Ngọc Mai, chủ cơ sở hứa sẽ khắc phục các tình trạng trên và cam kết không để xảy ra ô nhiễm môi trường.
Trao đổi với chúng tôi, anh Đinh Tấn Đạt, cán bộ Địa chính xã Bàu Năng cho biết thêm: qua kiểm tra thực tế, không có hiện tượng cây cối xung quanh chết hay kém sức sống như người dân phản ánh, chẳng hạn như đám mì ở sát bên cơ sở sản xuất này vẫn xanh tốt.
LAM ANH