Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Nhằm “trừng phạt” NATO vì vụ không kích làm 3 binh sĩ Pakistan thiệt mạng tại khu vực biên giới, chính quyền Islamabad đã ra lệnh chặn đường tiếp tế quan trọng cho quân đội Mỹ và NATO tại Afghanistan.

Nhằm “trừng phạt” NATO vì vụ không kích làm 3 binh sĩ Pakistan thiệt mạng tại khu vực biên giới, hôm 30.9, chính quyền Islamabad đã ra lệnh chặn đường tiếp tế quan trọng cho quân đội Mỹ và NATO tại Afghanistan.
Động thái trên diễn ra sau khi quan chức chính quyền Pakistan cáo buộc máy bay trực thăng của NATO đã đi sâu vào không phận Pakistan tới 5km, và không kích một trạm kiểm soát của lực lượng bán quân sự Pakistan ở làng Mandati Kandaw, giáp biên giới với Afghanistan, khiến ít nhất 3 binh sĩ Pakistan thiệt mạng và 3 binh sĩ khác bị thương. Một vụ tấn công khác của máy bay NATO xảy ra vài giờ sau đó, cách nơi diễn ra vụ tấn công đầu tiên khoảng 15km, tuy nhiên không có thương vong trong vụ tấn công này.
Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế ISAF khẳng định, họ chỉ không kích vào một nhóm phiến quân đang tấn công một căn cứ của lực lượng này tại Afghanistan. Trung tá John Dorrian, người phát ngôn đội tình báo và đặc nhiệm tại trụ sở NATO ở thủ đô Kabul, Afghanistan cho biết, lực lượng an ninh đã quan sát sự việc diễn ra vào buổi sáng 30.9, họ tin là các phiến quân nã đạn vào một căn cứ liên minh ở huyện Dand Wa Patan của vùng Paktia, sát với khu vực xảy ra vụ không kích.
![]() |
Đoàn xe chở hàng quân nhu NATO chuẩn bị vượt qua cửa khẩu biên giới Pakistan giáp Afghanistan. Ảnh: Reuters |
Vài giờ sau vụ không kích, một quan chức an ninh cấp cao của Pakistan đã ra lệnh triển khai lực lượng an ninh tại các điểm kiểm tra ở khu vực biên giới Torkham thuộc tỉnh Khyber, nhằm chặn các đoàn xe chở nhiên liệu và hàng hoá hậu cần cho lực lượng NATO tiến sang Afghanistan. Khyber nằm trên tuyến đường vận chuyển hàng hoá thiết bị hậu cần chính của NATO cho lực lượng ISAF tại Afghanistan, nơi hơn 152.000 binh sĩ Mỹ và NATO đang đóng quân chống Taliban suốt 9 năm qua.
Các quan chức Pakistan cho biết, vào giữa buổi sáng 30.9, một hàng xe hậu cần của NATO khoảng 100 chiếc dừng lại chờ được qua biên giới để vào Afghanistan. Vụ phong toả này là một sự leo thang lớn trong mối quan hệ căng thẳng giữa Pakistan và Mỹ.
“Chúng tôi sẽ phải xem xét lại, hiện chúng tôi đang là đồng minh hay là kẻ thù”- Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pakistan, Rehman Malik nói về các vụ không kích của NATO, nhưng không đề cập đến hành động phong toả một phần biên giới với Afghanistan.
NATO cho biết, họ đang điều tra các báo cáo của Pakistan về các vụ không kích. Lực lượng liên minh đã từng có ít nhất 1 vụ giết nhầm lực lượng an ninh Pakistan đóng chốt gần biên giới.
Theo chính quyền Pakistan, chỉ trong hai ngày 24 và 25.9, máy bay trực thăng của ISAF từ tỉnh Khost của Afghanistan đã ba lần xâm nhập lãnh thổ Pakistan khi truy đuổi phiến quân Taliban. Phía NATO cũng đã xác nhận các vụ không kích này, tuy nhiên họ khẳng định là chỉ tiêu diệt phiến quân và không có dân thường nào thương vong.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan Abdul Basit nhấn mạnh, hành động này của ISAF vi phạm chủ quyền của Pakistan cũng như vi phạm quy định của Liên Hợp Quốc không cho phép xâm phạm không phận của Pakistan, cho dù là để truy đuổi phiến quân từ Afghanistan.
THUÝ TRINH
(Theo AP)