Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Pakistan: Đánh bom tự sát, 31 tân binh thiệt mạng
Thứ năm: 11:51 ngày 10/02/2011

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Thị trấn Mardan, Tây Bắc Pakistan rung chuyển sau vụ đánh bom tự sát của một cậu bé 12 tuổi ngay tại Trung tâm tuyển mộ tân binh của quân đội.

Sáng 10.2, thị trấn Mardan, Tây Bắc Pakistan rung chuyển sau vụ đánh bom tự sát của một cậu bé 12 tuổi ngay tại Trung tâm tuyển mộ tân binh của quân đội, làm 31 học viên thiệt mạng, 20 người bị thương.

Đây được xem là lời đáp trả của phiến quân Hồi giáo Taliban ngay sau khi chính phủ Pakistan nhận định rằng, phiến quân yếu đi sau hàng loạt các chiến dịch quân sự tiêu diệt một số căn cứ địa của Taliban ở khu vực biên giới giáp Afghanistan. Vụ đánh bom ngày 10.2 cũng cho thấy, Taliban bắt đầu tái phục hồi sau thời gian im tiếng, họ hoàn toàn có khả năng thực hiện các vụ tấn công gây thương vong lớn cho binh lính và cảnh sát.

Nhiều quan tài được chở đến trung tâm huấn luyện tân binh ở Mardan sau vụ đánh bom. Ảnh: Reuters

Theo lời các nhân viên điều tra, sáng đó, lực lượng bảo vệ gác cổng kiểm tra khá chặt chẽ các phương tiện ra vào trung tâm nhưng không để ý đến một cậu bé mặc đồng phục học sinh lẳng lặng đi qua cổng vào tận khu các tân binh đang huấn luyện.

Thủ tướng Yusuf Raza kịch liệt chỉ trích vụ đánh bom này. Ông nhấn mạnh, hành động của Taliban không thể làm ảnh hưởng đến nhuệ khí của các lực lượng an ninh cũng như quyết tâm của chính phủ Pakistan trong việc xoá sạch chủ nghĩa khủng bố.

Hiện ông Yusuf Raza đang đối mặt với nhiều khó khăn, trong đó có việc thực hiện các chính sách cải cách chính trị lẫn kinh tế nhằm đáp ứng các yêu cầu của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF để được vay 11 tỷ USD; dư luận Pakistan vô cùng bức xúc trước tình trạng tham nhũng, đói kém, thiếu năng lượng. Trong khi đó, đồng minh Mỹ - nguồn viện trợ hàng tỷ USD cũng đang gây áp lực buộc chính phủ Pakistan phải tăng cường các chiến dịch truy quét khủng bố Al-Qaeda và phiến quân Taliban, ngăn chặn lực lượng này băng qua biên giới tấn công Mỹ và NATO ở Afghanistan. Mối quan hệ giữa Mỹ và Pakistan cũng đang rơi vào căng thẳng sau vụ nhà ngoại giao Mỹ Raymond Davis bắn chết hai người Pakistan. Nếu vì mối quan hệ ngoại giao mà chính quyền Islamabad “làm ngơ” cho Davis, làn sống chống chính phủ lẫn chống Mỹ chắc chắn sẽ gia tăng.

Đ. Hoàng Thái

(Theo Reuters)

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục