Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Pakistan: Toà án ra lệnh bắt cựu Tổng thống Musharraf
Thứ bảy: 05:33 ngày 12/02/2011

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Một toà án chống khủng bố ở Pakistan ra lệnh bắt giữ cựu Tổng thống Pervez Musharraf do liên quan đến vụ ám sát cựu Thủ tướng Benazir Bhutto hồi năm 2007.

Hôm 12.2, một toà án chống khủng bố ở Pakistan ra lệnh bắt giữ cựu Tổng thống Pervez Musharraf do liên quan đến vụ ám sát cựu Thủ tướng Benazir Bhutto hồi năm 2007. Theo trát của toà, ông Musharraf phải có mặt tại phiên toà ngày 19.2 tổ chức ở thành phố Rawalpindi.

Trước đó, phía công tố đã yêu cầu toà án ra phán quyết cựu Tổng thống Pakistan là “kẻ lẩn tránh pháp luật” và xem là một trong những bị cáo do ông từ chối hợp tác với các nhà điều tra vụ án bà Bhutto bị sát hại. Công tố viên Chaudhry Zulfiqar của Cục điều tra liên bang (FIA) nhấn mạnh, cần phải có hành động mạnh tay hơn nếu ông Musharraf tiếp tục lẩn tránh.

Cựu Tổng thống Pakistan Pervez Musharraf tại một buổi họp mặt cộng đồng người Pakistan ở Anh hôm 2.10.2010. Ảnh: Getty

Hiện toà án chống khủng bố thành phố Rawalpindi đang mở phiên xét xử 5 kẻ tình nghi khủng bố, trong đó có một số thành viên của phiến quân Tehrik-e-Taliban ở Pakistan bị cáo buộc lên kế hoạch thực hiện vụ ám sát cựu Thủ tướng Pakistan Benazir Bhutto ngày 27.12.2007.

Hồ sơ cáo trạng còn cho biết, cựu Cảnh sát trưởng TP. Rawalpindi Saud Aziz và cựu Thanh tra cảnh sát Khurram Shahzad (đã bị FIA bắt giữ) “cố ý để sơ suất” trong việc bảo vệ an ninh cho bà Bhutto theo lệnh của ông Musharraf. Cả hai cựu quan chức cảnh sát cao cấp này còn bị cáo buộc ra lệnh cho xịt nước rửa đường phố đầy vết máu, nhằm xoá sạch mọi bằng chứng, gây khó khăn cho công tác điều tra.

Một Uỷ ban điều tra của Liên Hợp Quốc cũng đã từng cho rằng, ông Musharraf phải chịu trách nhiệm trong việc không cung cấp các biện pháp bảo đảm an ninh đầy đủ cho bà Bhutto.

Người phát ngôn của ông Musharraf khẳng định, những cáo buộc chống cựu Tổng thống vì “động cơ chính trị”, và ông Musharraf sẵn sàng ra toà một khi chính thức nhận được cáo trạng.

Ông Musharraf đã rời Pakistan sang Anh sinh sống từ tháng 4.2009. Cựu Tổng thống Pakistan đã thành lập đảng Liên đoàn Hồi giáo Pakistan nhằm chuẩn bị ra tranh cử Tổng thống vào năm 2013.

Đ.H.T

(Theo THX)

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục