Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Palestine: Hamas từ chối tham gia tổng tuyển cử
Chủ nhật: 05:13 ngày 13/02/2011

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Phong trào Hamas cầm quyền tại dải Gaza tuyên bố, Hamas sẽ tẩy chay cuộc bầu cử này.

Một ngày sau khi Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas yêu cầu tổ chức tổng tuyển cử vào tháng 9 năm nay, phong trào Hamas cầm quyền tại dải Gaza tuyên bố, yêu cầu của ông Abbas không hợp pháp và Hamas sẽ tẩy chay cuộc bầu cử này.

Tuyên bố của Hamas cho thấy, các phe phái của Palestine vẫn chưa đạt được sự đồng thuận nhằm hướng tới việc thành lập một Nhà nước độc lập, đặc biệt là việc Hamas kịch liệt phản đối kế hoạch đàm phán hoà bình của Tổng thống Palestine đối với Israel.

Các thành viên Lữ đoàn Ezzedine Al-Qassam của Hamas tại Gaza. Ảnh: Getty

Hôm 13.2, người phát ngôn Hamas Fawzi Barhoum khẳng định: “Chúng tôi sẽ không tham gia, không công nhận tính hợp pháp của cuộc bầu cử lẫn kết quả của nó”. Phía Hamas cho rằng, cả Hamas và phong trào Fatah của Tổng thống Abbas cần phải đạt được hoà giải, thống nhất về mặt chính trị mới tiến hành tổ chức bầu cử.

Trước đó, ông Yasser Abed Rabbo - trợ lý của Tổng thống Palestine cho biết, các nhà lãnh đạo Palestine đã quyết định tổ chức bầu cử Quốc hội và bầu cử Tổng thống trước tháng 9.2011. Các nhà lãnh đạo Palestine cũng nhấn mạnh, tất cả các phe phái nên gác những bất đồng sang một bên để cuộc bầu cử diễn ra trong không khí hoà bình. Mọi bất đồng có thể được đưa ra giải quyết thông qua thảo luận trong Hội đồng lập pháp mới được thành lập sau cuộc bầu cử. 

Việc các phe phái Palestine không đạt được sự thống nhất cũng đã gây đau đầu cho Mỹ - quốc gia giữ vai trò trung gian đàm phán hoà bình giữa Palestine và Israel. Có nguồn tin cho biết, trưởng phái đoàn đàm phán Palestine Saeb Erekat xin từ chức nhưng Tổng thống Mahmoud Abbas không chấp nhận. Hiện ông Erekat đang phải hứng chịu búa rìu dư luận do các biên bản ghi nhớ trong các cuộc đàm phán giữa Palestine và Israel rò rỉ ra ngoài cho thấy ông Erekat nhượng bộ quá nhiều đối với Israel. Dư luận Palestine rất phẫn nộ trước thông tin chính quyền Palestine đã bí mật đề nghị trao toàn bộ chủ quyền ở các khu định cư Do Thái tại Đông Jerusalem cho Israel nhằm đổi lấy hoà bình. Cũng cần phải biết, chủ quyền ở Đông Jerusalem là vấn đề rất nhạy cảm, đây được xem là thủ đô của Nhà nước Palestine trong tương lai.

Đ.H.T

(Theo Reuters/THX)

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục