BAOTAYNINH.VN trên Google News

PCI 2019: Tây Ninh nằm trong nhóm 16 tỉnh, thành có kết quả tốt nhất 

Cập nhật ngày: 05/05/2020 - 20:01

BTNO - Ngày 5.5, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cùng Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ (USAID) đã công bố trực tuyến báo cáo chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2019.

Tây Ninh xếp thứ 15/63 tỉnh, thành phố trong bảng xếp hạng chỉ số PCI 2019.

Theo bảng xếp hạng PCI 2019, tỉnh Quảng Ninh năm thứ ba liên tiếp dẫn đầu bảng xếp hạng với 73,4 điểm, kế đến là Đồng Tháp (72,10 điểm), Vĩnh Long (71,30 điểm) và Bắc Ninh (70,79 điểm). Đây là những tỉnh nằm trong nhóm xếp hạng rất tốt. Các tỉnh, thành phố tiếp theo trong nhóm 10 tỉnh, thành phố đứng đầu bao gồm Đà Nẵng, Quảng Nam, Bến Tre, Long An, Hà Nội và Hải Phòng. Nhóm cuối trong bản xếp hạng là các tỉnh: Lai Châu, Hà Giang, Bắc Kạn.

Trong bảng xếp hạng PCI 2019, Tây Ninh xếp thứ 15/63 tỉnh, thành phố với 67,05 điểm. Năm 2018 Tây Ninh xếp thứ 14 trong cả nước, với 64,54 điểm. Như vậy, dù bị giảm một bậc trong bảng xếp hạng so với năm 2018 nhưng điểm số của Tây Ninh có cải thiện đáng kể và vẫn nằm trong nhóm 16 tỉnh, thành phố có kết quả tốt nhất trong bảng xếp hạng PCI 2019.

Được biết, báo cáo PCI 2019 là ấn phẩm thường niên thứ 15 do VCCI và USAID hợp tác xây dựng, công bố nhằm đánh giá, xếp hạng môi trường kinh doanh và chất lượng điều hành kinh tế của các tỉnh, thành phố ở Việt Nam.

PCI là tập hợp tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước về mức độ cải cách trên từng lĩnh vực điều hành, chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, chất lượng nguồn nhân lực và cơ sở hạ tầng tại Việt Nam. Đã có gần 12.500 doanh nghiệp từ 63 tỉnh, thành phố trên cả nước tham gia điều tra PCI 2019, trong đó gần 1.600 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Phương Thuý