BAOTAYNINH.VN trên Google News

Huyện Dương Minh Châu:

Phải chủ động xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri 

Cập nhật ngày: 20/04/2018 - 23:35

BTNO - Vừa qua, Hội đồng nhân dân huyện Dương Minh Châu phối hợp với Ban Thường trực UB.MTTQ huyện tổ chức hội nghị nâng cao chất lượng công tác tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Nguyễn Tiến Sử - Chủ tịch HĐND huyện Dương Minh Châu phát biểu tại hội nghị.

Tiếp xúc cử tri là một trong những nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp. Năm 2017, UB.MTTQVN huyện Dương Minh Châu đã phối hợp với HĐND, UBND huyện tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp HĐND tại 11 điểm, có 2.800 cử tri tham dự, 153 lượt cử tri tham gia phát biểu ý kiến với 251 nội dung.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, bàn giải pháp để nâng cao chất lượng các cuộc tiếp xúc cử tri, như: hỗ trợ kinh phí cho cử tri tham gia tiếp xúc; cần chủ động hơn trong việc tổ chức tiếp xúc cử tri, khi có các vấn đề bức xúc trong nhân dân, không nhất thiết phải chờ đến trước hay sau kỳ họp HĐND; phối hợp, hỗ trợ cho Ban công tác Mặt trận ấp mời cử tri đến tham dự; phải bố trí thêm hệ thống loa truyền thanh để thông báo thời gian, địa điểm, kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; số lượng, độ tuổi cử tri tham gia tiếp xúc có phù hợp hay không; phải xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri sớm và phù hợp, nhằm giúp đại biểu nghiên cứu các nội dung để giải đáp cho người dân; ý kiến phải được giải quyết rõ ràng, hạn chế ghi nhận, phải đeo bám, giám sát, đôn đốc các vấn về mà cử tri phản ánh; phải định hướng đúng nội dung trọng tâm trong từng đợt tiếp xúc…

Kết thúc hội nghị, ông Nguyễn Tiến Sử - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Dương Minh Châu đề nghị, trong thời gian tới các đơn vị phải phối hợp chặt chẽ với nhau hơn nữa, giữ mối quan hệ với cử tri nơi cư trú để nắm thông tin, ghi nhận các nguyện vọng, ý kiến bức xúc và tăng cường công tác tuyên truyền giải thích để người dân thấu hiểu; cần chủ động xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri; rà soát, theo dõi, giám sát những ý kiến, bức xúc của cử tri được chính quyền, cơ quan chức năng hứa trả lời, giải quyết.

Công Phương


 
Liên kết hữu ích