Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Chương trình quốc gia khống chế và loại trừ bệnh dại giai đoạn 2011-2015 đặt mục tiêu đến năm 2015 số ca tử vong do dại giảm 30% so với số tử vong trung bình của giai đoạn 2006-2010; 70% số tỉnh không có bệnh dại ở động vật.

|
|
|
Quản lý đàn chó mèo, tiêm phòng định kỳ |
Chương trình quốc gia khống chế và loại trừ bệnh dại giai đoạn 2011-2015 đặt mục tiêu đến năm 2015 số ca tử vong do dại giảm 30% so với số tử vong trung bình của giai đoạn 2006-2010; 70% số tỉnh không có bệnh dại ở động vật.
Cũng theo Chương trình quốc gia khống chế và loại trừ bệnh dại giai đoạn 2011-2015 vừa được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông qua, phấn đấu đến năm 2015 sẽ nâng cao chất lượng hệ thống giám sát bệnh dại ở động vật và người; 80% đàn chó được quản lý và tiêm phòng vắc xin; 70% số tỉnh không có bệnh dại ở động vật.
Để đạt được các mục tiêu trên, hoạt động tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật, biện pháp liên quan đến phòng, chống bệnh dại sẽ được triển khai bằng nhiều hình thức như: in sách hướng dẫn, in tờ rơi, pa nô về các biện pháp phòng, chống bệnh dại phân phát cho người dân, chủ hộ chăn nuôi chó, mèo...
Đồng thời, triển khai các hoạt động phòng, chống bệnh dại như tuyên truyền, quản lý đàn chó mèo, tiêm phòng định kỳ, kiểm dịch và kiểm soát vận chuyển, bắt chó và xử lý chó thả rông, giám sát phát hiện bệnh dại, điều tra ổ dịch...
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết sẽ trang bị thiết bị chẩn đoán và giám sát bệnh dại cho 3 phòng thí nghiệm đặt tại 3 thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.
Dự kiến kinh phí Chương trình này là gần 157 tỷ đồng, với các cơ quan thực hiện gồm Cục Thú y, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Thú y các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Theo chinhphu.vn
