BAOTAYNINH.VN trên Google News

Công đoàn cơ sở Văn phòng Tỉnh uỷ:

Phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên 

Cập nhật ngày: 22/04/2023 - 06:39

BTN - Đại hội CĐCS Văn phòng Tỉnh uỷ bầu Ban Chấp hành khoá mới gồm 7 uỷ viên; ông Lưu Tấn Sĩ- Phó Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ được bầu là Chủ tịch CĐCS Văn phòng Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2023-2028.

Ông Võ Văn Tân- Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội CĐCS Văn phòng Tỉnh uỷ

Sáng 21.4, Công đoàn cơ sở (CĐCS) Văn phòng Tỉnh uỷ tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028. Tham dự có Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH Phạm Hùng Thái; Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Mạnh Hùng; Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Võ Văn Tân.

Nhiệm kỳ qua, thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, công chức, người lao động (CB,CC,NLĐ), Ban Chấp hành CĐCS Văn phòng Tỉnh uỷ chủ động phối hợp với lãnh đạo đơn vị thực hiện chính sách cho CB,CC,NLĐ, phát triển mối quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ trong mọi lĩnh vực.

Tập thể Ban Chấp hành CĐCS phát huy tốt vai trò chỉ đạo, điều hành, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết thống nhất, tập trung dân chủ, thực hiện nghiêm quy chế làm việc, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội CĐCS Văn phòng Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2017-2023.

Trong nhiệm kỳ, Ban Chấp hành CĐCS luôn tranh thủ sự lãnh đạo của Đảng uỷ Văn phòng, phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, cải thiện điều kiện làm việc, tăng thêm thu nhập cho CB,CC,NLĐ; làm tốt công tác xã hội, tích cực tham gia cải cách hành chính, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. CĐCS Văn phòng Tỉnh uỷ bồi dưỡng, giới thiệu 4 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp; kết nạp 8 đoàn viên Công đoàn; 100% đoàn viên nữ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

Hằng năm, CĐCS phối hợp lãnh đạo Văn phòng tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước với nội dung, tiêu chí cụ thể, tạo động lực thúc đẩy CB,CC,NLĐ phát huy sáng kiến, cải tiến lề lối làm việc, nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Trong nhiệm kỳ 2017-2023, có 37 lượt đoàn viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, 273 lao động tiên tiến, 8 tập thể lao động xuất sắc, 24 tập thể lao động tiên tiến; được UBND tỉnh tặng bằng khen cho 4 tập thể và 25 cá nhân; 69 bằng khen của Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ.

Ban chấp hành CĐCS Văn phòng Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt, nhận nhiệm vụ.

Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Võ Văn Tân và Bí thư Đảng uỷ, Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ Huỳnh Thị Hồng Nhung đánh giá cao, biểu dương kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017-2023 và công tác chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028. Đồng thời, đề nghị Ban Chấp hành CĐCS khoá mới bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan, công tác lãnh đạo của cấp uỷ và Công đoàn cấp trên để tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết nhiệm kỳ 2023-2028; nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng; tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc...

Đại hội CĐCS Văn phòng Tỉnh uỷ bầu Ban Chấp hành khoá mới gồm 7 uỷ viên; ông Lưu Tấn Sĩ- Phó Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ được bầu là Chủ tịch CĐCS Văn phòng Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2023-2028; bầu 2 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Công đoàn cấp trên.

Phương Thuý