Thời Sự - Chính trị   Xây dựng Đảng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ban Chỉ đạo 35-16 tỉnh Tây Ninh:

Phát động hưởng ứng Cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng 

Cập nhật ngày: 20/03/2022 - 20:14

BTNO - Ban Chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và thông tin đối ngoại tỉnh Tây Ninh (Ban Chỉ đạo 35-16 tỉnh) vừa ban hành công văn triển khai, hưởng ứng Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ II năm 2022 do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức.

Cổng thông tin điện tử Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Đối tượng dự thi là người Việt Nam trong và ngoài nước, người nước ngoài có bài viết chính luận phù hợp với tiêu chí của Cuộc thi (trừ thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Tổ Thư ký giúp việc và Hội đồng Giám khảo Cuộc thi). Mỗi tác giả, nhóm tác giả được gửi tối đa 2 bài viết: 1 bài viết chính luận loại hình tạp chí (Tạp chí in hoặc Tạp chí điện tử) và 1 bài viết chính luận loại hình báo (Báo in hoặc Báo điện tử), được viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng nước ngoài.

Bài viết tham gia dự thi là tác phẩm sáng tạo lần đầu, chưa được công bố trên các tạp chí, sách, báo, bản tin, cổng thông tin điện tử của các cơ quan Trung ương, địa phương cho đến trước thời điểm gửi tham gia dự thi; không vi phạm Luật Báo chí, Luật Sở hữu trí tuệ, Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam và các quy định khác của pháp luật.

Cuộc thi được tổ chức chức từ ngày 1.3.2022 đến hết ngày 30.7/.2022. Lễ công bố và trao giải dự kiến được tổ chức vào tháng 10.2022 nhân dịp 4 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khoá XII về "Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới".

Ban Tổ chức cuộc thi sẽ trao giải theo hai loại hình: bài Tạp chí (tạp chí in và tạp chí điện tử) và Báo (báo in và báo điện tử). Mỗi loại hình gồm: 1 giải Đặc biệt, 5 giải A, 8 giải B, 15 giải C, 20 giải Khuyến khích.

Đồng thời, Ban Tổ chức trao 15 giải Tập thể xuất sắc cho các cơ quan, tổ chức, địa phương; 20 giải Triển vọng cho bài viết dự thi của đoàn viên, thanh niên, sinh viên có chất lượng tốt.

Đây là lần thứ hai Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với các cơ quan Trung ương tổ chức cuộc thi này, nhằm khẳng định vị trí, vai trò quan trọng trong đời sống xã hội của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân; tiếp tục phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện lực lượng tham gia đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch…

Người tham gia dự thi có thể xem thông tin chi tiết về Cuộc thi (Kế hoạch, Thể lệ, Phụ lục định hướng chủ đề Cuộc thi) trên Cổng Thông tin điện tử của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tại địa chỉ https://hcma.vn/khoa-hoc-thong-tin-tu-lieu/Pages/cuoc-thi-viet-chinh-luan-khoa-hoc.aspx?CateID=279&ItemID=32162.

Trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, người tham gia dự thi gửi tác phẩm, hồ sơ tham gia dự thi về Ban Chỉ đạo 35-16 tỉnh (Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, địa chỉ: số 32A, đường Lê Lợi, khu phố 3, phường 2, thành phố Tây Ninh) để thẩm định, đánh giá và gửi về Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Đăng Anh