Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Ngày 23.10, Ông Lê Ngọc Tuấn - Giám đốc BQL Khu bảo tồn Sao la, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: Sau các phát hiện về thỏ vằn, chà vá chân nâu, trĩ sao… đợt kiểm tra bẫy ảnh mới đây, cán bộ và lực lượng bảo vệ rừng đã phát hiện hình ảnh của mang lớn (Muntiacus vuquangensis) ở khu bảo tồn Sao la.

Ngày 23.10, Ông Lê Ngọc Tuấn - Giám đốc BQL Khu bảo tồn Sao la, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: Sau các phát hiện về thỏ vằn, chà vá chân nâu, trĩ sao… đợt kiểm tra bẫy ảnh mới đây, cán bộ và lực lượng bảo vệ rừng đã phát hiện hình ảnh của mang lớn (Muntiacus vuquangensis) ở khu bảo tồn Sao la.
"Việc mang lớn và các loài đặc hữu khác xuất hiện trong Khu bảo tồn Sao la cho thấy tiềm năng về đa dạng sinh học rất lớn ở Khu bảo tồn này. Hiện nay, WWF đang giúp đỡ BQL Khu bảo tồn Sao la đặt các bẫy ảnh trong Khu bảo tồn" - ông Lê Ngọc Tuấn nói.
|
|
|
Mang lớn vừa được phát hiện tại Khu bảo tồn Sao la Thừa Thiên Huế |
Trước đó, vào
năm 1994, Viện Điều tra Quy hoạch Rừng, Bộ Lâm nghiệp phối hợp với đội dự án của
WWF-Chương trình Đông Dương tại Vũ Quang, Hà Tĩnh, sau sự kiện phát hiện loài
mới sao la, đã phát hiện thêm một loài hươu cỡ trung bình. Loài hươu mới này có
họ hàng rất gần với loài mang thường (Muntiacus muntjac) nhưng lại khác hẳn loài
mang thường ở nhiều đặc điểm. Đó là loài mang lớn, có tên khoa học (Muntiacus
vuquangensis).
Các mẫu sừng, sọ quý hiếm của loài này được tìm thấy ở vùng rừng Trường Sơn. Loài này cũng được phân bố ở Trung Lào. Loài mang lớn - Muntiacus vuquangensis có phân bố rộng hơn sao la, là loài cũng chỉ có ở dãy Trường Sơn.
(Theo PNO)