Thời Sự - Chính trị   Thời Sự - Chính trị

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Sư đoàn 5 lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020–2025:

Phát huy truyền thống đơn vị 2 lần anh hùng 

Cập nhật ngày: 12/06/2020 - 20:28

BTNO - Trong 2 ngày 11-12.6, Đảng bộ Sư đoàn 5 tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020–2025. Đây là Đại hội được Bộ Tư lệnh Quân khu 7 chọn tổ chức đại hội trước để rút kinh nghiệm.

Dự Đại hội có Trung tướng Võ Minh Lương–Uỷ viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7; Trung tướng Trần Hoài Trung–Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Quân khu 7, cùng 160 đại biểu là những đảng viên tiêu biểu trong toàn Sư đoàn 5 về tham dự.

Trung tướng Trần Hoài Trung và Trung tướng Võ Minh Lương (bên trái) tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Nhiệm kỳ 2015-2020, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với tinh thần dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, chủ động, sáng tạo, Đảng uỷ Bộ Chỉ huy Sư đoàn 5 đã quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành toàn diện Nghị quyết Đại hội, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt và xuất sắc.

Phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ, chính quyền, các cơ quan chức năng và lực lượng vũ trang địa phương xử lý tốt các tình huống, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi để địa phương phát triển kinh tế-xã hội; tham gia xây dựng khu vực phòng thủ, huấn luyện, diễn tập và giải quyết tốt những vấn đề liên quan đến quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Trong 5 năm qua, Đảng uỷ Sư đoàn 5 đã xây tặng 71 căn nhà đồng đội, nhà tình nghĩa quân–dân, ngôi nhà 100 đồng cho gia đình cán bộ, chiến sĩ, đồng bào dân tộc, tôn giáo có hoàn cảnh khó khăn. Phối hợp và hỗ trợ chính quyền địa phương trên địa bàn xây dựng nông thôn mới; tổ chức thăm, tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo vành đai với số tiền trên 1,4 tỷ đồng.

Lãnh đạo xây dựng Sư đoàn vững mạnh về chính trị, tổ chức, biên chế, huấn luyện giỏi; công tác hậu cần, tài chính, công tác kỹ thuật; công tác phòng, chống tham nhũng.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Trung tướng Trần Hoài Trung-Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Quân khu 7 ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ Sư đoàn 5 đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Ban Chấp hành Đảng bộ Sư đoàn 5 ra mắt Đại hội.

Về phương hướng, nhiệm kỳ mới, Chính uỷ Quân khu 7 yêu cầu Đảng bộ Sư đoàn 5 phát huy truyền thống đơn vị 2 lần anh hùng, tập trung xác định đúng vị trí, vai trò của Sư đoàn chủ lực đủ quân của Quân khu 7.

Tập trung lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, trong đó tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình phương pháp huấn luyện, huấn luyện sát thực tế chiến đấu.

Sau 2 ngày làm việc, Đại hội đã Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Sư đoàn 5, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 15 đồng chí. Hội nghị Ban Chấp hành phiên đầu tiên đã bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra; Thượng tá Phạm Anh Tuấn-Chính uỷ Sư đoàn 5 tiếp tục được bầu làm Bí thư Đảng ủy Sư đoàn, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội cũng bầu 45 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 7 lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tố Tuấn