Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Ngày thương binh liệt sỹ Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Phạt tù nhóm côn đồ đánh chết một học sinh
Thứ hai: 10:29 ngày 06/12/2010

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Mới đây, TAND tỉnh mở phiên toà xét xử vụ án “giết người” đối với 4 bị cáo Từ Hải Tuấn, Đặng Quốc Thịnh, Nguyễn Văn Thiên và Ngô Văn Thành cùng ngụ xã Ninh Sơn, Thị xã.

Mới đây, TAND tỉnh mở phiên toà xét xử vụ án “giết người” đối với 4 bị cáo Từ Hải Tuấn, Đặng Quốc Thịnh, Nguyễn Văn Thiên và Ngô Văn Thành cùng ngụ xã Ninh Sơn, Thị xã. Nạn nhân tử vong trong vụ án là Nguyễn Đào Phong (là học sinh lớp 11, Trường THPT Lê Quý Đôn). Phiên toà thu hút đông đảo người dân đến dự khán.

Các bị cáo tại phiên toà

Theo hồ sơ vụ án: Khoảng 10 giờ ngày 5.6.2010, Từ Hải Tuấn rủ Đặng Quốc Thịnh đi uống cà phê tại quán M, gần nơi ở của hai người. Tại đây, Tuấn kể cho Thịnh nghe về việc bị Nguyễn Đào Phong dùng cây tầm vông đánh mình vào ngày hôm trước (4.6.2010). Khoảng 13 giờ cùng ngày, Tuấn và Thịnh rủ thêm người bạn tên Nguyễn Văn Thiên đến quán ông Mười Đây (thuộc xã Ninh Sơn) để nhậu. Đang lúc lai rai Thiên gọi điện thoại mời Ngô Văn Thành đến quán để chung vui. Sau khi “cụng ly”, nghe bạn kể lại việc Tuấn bị Phong đánh, Thiên đề xuất cả nhóm tìm Phong đánh trả thù, nhưng Tuấn không đồng ý và nói: “Chuyện của tao để tao tự giải quyết”.

Sau khi uống hết 4 lít rượu, cả nhóm kéo nhau đến quán cà phê Hoàng Lan giải khát. Chuyện Tuấn bị đánh được nhắc lại một lần nữa, Thiên đưa ra ý kiến tìm Phong đánh trả thù cho Tuấn và được cả nhóm đồng ý. Biết Phong thường chơi game tại một tiệm net ở ấp Ninh Trung (Ninh Sơn), Tuấn bàn bạc, phân công: Thiên và Thành vào tiệm net dụ Phong ra ngoài, Tuấn và Thịnh chờ sẵn ngoài đường. Sau khi thống nhất “kế hoạch” bộ tứ lên hai xe mô tô tìm Phong. Đến tiệm net, Thiên chạm mặt Phong, còn Thành đứng bên ngoài. Biết có chuyện không hay nên Phong đứng dậy chạy ra phía sau nhặt… 2 bóng đèn néon thủ trên tay (!) rồi chạy vòng lên phía trước gặp Thiên và Thành. Lời qua tiếng lại Thành hăm doạ: “Liệu mày cầm hai bóng đèn, có thắng nổi tụi tao không?”. Dứt lời, Thành xông vào định đánh Phong, Thiên đứng gần đó nhặt 2 viên gạch chuẩn bị tiếp ứng thì Phong nhanh chân bỏ chạy về hướng nhà mình. Thiên chạy bộ đuổi theo nhưng không kịp, Thành liền lấy xe mô tô chở Thiên tiếp tục truy đuổi. Cùng lúc này Tuấn, Thịnh phát hiện Phong thoát chạy, cả hai dừng xe mỗi người nhặt một khúc củi chặn đường Phong. Vừa chạm mặt Phong, Thịnh bổ liền một cây nhưng bị hụt. Tuấn nhảy tới cầm cây đánh một phát, Phong đưa hai bóng đèn lên đỡ làm bóng đèn bị bể, cây củi trúng mạnh vào tay khiến Phong lảo đảo té xuống đường. Nghe tiếng tri hô của người dân: “Công an tới kìa”, Tuấn cầm cây bỏ chạy, trong khi đó Thịnh thì cầm cây bằng hai tay đánh tạt từ trái sang phải khiến Phong ngã ngang. Phong vừa chống tay ngồi dậy thì Thịnh tiếp tục cầm cây đánh bổ phát thứ hai vào đầu Phong. Bị cú đòn trí mạng, Phong ôm đầu chạy sảng vào nhà người dân lẩn trốn, Thịnh đuổi theo một đoạn rồi quăng cây củi bên đường.

Cha mẹ Phong đau đớn mang di ảnh con đến dự phiên toà

Sau khi gây án nhóm côn đồ thản nhiên rủ nhau đi uống cà phê, còn Phong gắng gượng bước về nhà, tâm thần hoảng loạn với vết thương ở đầu trầm trọng. Ngay sau đó, Phong được gia đình đưa đến BVĐK tỉnh cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên được chuyển về Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). Lúc 17 giờ 42 phút ngày 6.6.2010, Phong đã tử vong. Kết luận giám định tử thi của Khoa giải phẫu bệnh- pháp y Bệnh viện Chợ Rẫy kết luận: Nguyễn Đào Phong bị tử vong do chấn thương sọ não, nứt xương sọ, tụ máu, dập phù não tạng. Sau khi gây án mạng, nhóm côn đồ bị Công an Thị xã ra lệnh bắt khẩn cấp. Tại cơ quan điều tra các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội.

 Tại phiên toà các bị cáo tỏ ra thành khẩn ăn năn hối cãi và ngỏ lời tạ lỗi cùng gia đình nạn nhân Nguyễn Đào Phong. Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt: Từ Hải Tuấn 20 năm tù, Đặng Quốc Thịnh 20 năm tù, Nguyễn Văn Thiên 12 năm tù và Ngô Văn Thành 7 năm tù. Ngoài án tù, toà còn buộc các bị cáo phải bồi thường số tiền 102 triệu đồng khắc phục hậu quả cho gia đình nạn nhân.

GIA MINH

 

 

 

 

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục