Thời Sự - Chính trị   Việt Nam - Thế giới

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Chiến tái đắc cử Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2023-2028 

Cập nhật ngày: 21/12/2023 - 15:11

BTNO - Sáng 20.12, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Tây Ninh tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2023-2028. Dự đại hội có Tiến sĩ Lê Hồng Liêm- Phó Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia; đại diện Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Bình Dương, Bình Phước.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Phong tặng hoa chúc mừng Đại hội Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2023-2028.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Chiến- Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Tây Ninh phát biểu khai mạc

Về phía tỉnh có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Phong; Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Trần Văn Chiến; Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hoàng Thị Thanh Thuý; Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Nguyễn Văn Vy cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, chỉ huy các đồn Biên phòng trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu khai mạc, ông Trần Văn Chiến- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2018-2023 nhấn mạnh: “Đại hội Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Tây Ninh lần thứ II là sự kiện có ý nghĩa thiết thực nhằm trao đổi thông tin, thúc đẩy quan hệ hữu nghị hai nước, với phương châm “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” giữa nhân dân tỉnh Tây Ninh với nhân dân các tỉnh của Campuchia.

Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh sẽ là cầu nối, là diễn đàn thiết thực cho các cựu quân nhân và cựu cán bộ, chuyên gia trước đây công tác ở Campuchia trao đổi, sinh hoạt, giao lưu nhân dân và cùng các đơn vị, tổ chức kinh tế - xã hội, doanh nghiệp... góp phần thúc đẩy sự phát triển hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Campuchia và các tỉnh giáp biên giới với tỉnh Tây Ninh”.

Đại hội Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Tây Ninh lần thứ II thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ 2018-2023; kiểm điểm tổ chức hoạt động của Ban Chấp hành Hội và phương hướng, nhiệm vụ hoạt động của Hội nhiệm kỳ 2023-2028.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Tây Ninh đã phối hợp với Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh và các cơ quan đơn vị liên quan thực hiện công tác tuyên truyền về chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, ngoại giao của Nhà nước.

Hội cùng với các sở, ngành, UBMTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân qua các sự kiện ý nghĩa như kỷ niệm Ngày chiến thắng (7.1.1979) của nhân dân Campuchia, 55 ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (24.6.1967 - 24.6.2022) và các ngày lễ, tết cổ truyền dân tộc của hai nước…

Tham gia giao lưu văn hoá “Giai điệu miền Đông Nam bộ” tại tỉnh Đồng Nai; chương trình giao lưu văn hoá tại thành phố Tây Ninh; phối hợp phục vụ tổ chức thành công hội nghị liên tịch giữa Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia và Hội Hữu nghị Campuchia - Việt Nam vào ngày 11 - 12.11 vừa qua.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Chiến- Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Tây Ninh phát biểu khai mạc.

Trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và thời gian gần đây, các cấp Hội và các đơn vị trong tỉnh giữ mối quan hệ hữu nghị và hỗ trợ cho các tỉnh nước bạn Campuchia về hàng hoá nhu yếu phẩm, vật tư y tế, tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, hỗ trợ người dân Campuchia và kiều bào đang gặp khó khăn; hỗ trợ du học sinh Campuchia trở lại Việt Nam học tập tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh…

Trên tuyến biên giới, lực lượng vũ trang, bộ đội biên phòng và chính quyền địa phương giáp biên thường xuyên gặp gỡ trao đổi thông tin, phối hợp tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc, giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống tội phạm.

Phát biểu tại Đại hội, Tiến sĩ Lê Hồng Liêm- Phó Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia nhắc lại lời của Thủ tướng Chính phủ Campuchia Hun Manet về tình hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Campuchia trong chuyến thăm Việt Nam gần đây. Ông cũng đánh giá cao hoạt động của Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Tây Ninh; Tây Ninh là tỉnh giàu truyền thống, là địa phương mẫu mực, điển hình của việc xây đắp truyền thống hữu nghị Việt Nam - Campuchia.

Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam- Campuchia tặng cờ đơn vị xuất sắc trong công tác xây dựng, tổ chức và hoạt động Hội nhiệm kỳ 2018-2023 cho Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia

Chỉ đạo nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia Lê Hồng Liêm đề nghị Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ mới phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, tiếp tục duy trì, phát triển các hoạt động của Hội.

Đặc biệt, tiếp tục quan tâm làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức trong hệ thống chính trị cũng như trong các tầng lớp nhân dân về công tác đối ngoại, về tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia. Ông cho rằng, ngôn ngữ là chìa khoá đi đến văn hoá, đi vào tâm hồn, do đó Tây Ninh phải quan tâm vấn đề này, phải có nhiều cán bộ, người dân Tây Ninh biết giao tiếp bằng ngôn ngữ của bạn.

Tại phiên làm việc sáng 20.12, Đại hội đã hiệp thương Ban Chấp hành Hội gồm 27 thành viên; bầu 3 thành viên Ban Kiểm tra của Hội; Ban Chấp hành Hội họp phiên thứ nhất hiệp thương Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt lãnh đạo Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia lần thứ II, nhiệm kỳ 2023-2028. Ông Trần Văn Chiến- Phó Chủ tịch UBND tỉnh tái đắc cử Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội biểu quyết thông qua nghị quyết Đại hội; Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội.

Dịp này, Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tặng bằng khen và kỷ niệm chương của Trung ương Hội cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2018-2023; UBND tỉnh tặng bằng khen cho 1 cá nhân; lãnh đạo Hội tặng hoa chia tay các cá nhân không tham gia Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ mới.  

Phương Thuý