Theo dõi Báo Tây Ninh trên
Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình chia sẻ như vậy về công tác nhân sự sắp tới, tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận sáng 8-3.

Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại buổi công bố quyết định kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2025 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận - Ảnh: ĐỨC TRONG
Sáng 8-3, Đoàn kiểm tra do Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình làm trưởng đoàn công bố quyết định kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2025 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận.
Bình Thuận phải tận dụng thêm các dư địa
Gợi ý trước cuộc làm việc, Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình cho biết đây không đơn thuần là kiểm tra các thiếu sót, mà là dịp tiếp thu thêm ý kiến của địa phương về phương hướng phát triển sắp tới, nhất là cột mốc tăng trưởng hai con số.
Vì vậy ông đề nghị các đại biểu dự hội nghị tập trung thảo luận, góp ý, kiến nghị nhiều vấn đề quan trọng.
Phát biểu những thành tựu mà địa phương đạt được, ông Đặng Hồng Sỹ - phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Bình Thuận - cho biết điểm nghẽn về giao thông của tỉnh lâu nay đã được tháo gỡ.
Ông Sỹ dẫn chứng việc từ khi đưa vào khai thác đường bộ cao tốc Bắc - Nam, tình hình kinh tế xã hội địa phương diễn ra sôi động, nhất là du lịch. Và sắp tới còn có hệ thống đường sắt tốc độ cao, sân bay và cảng biển quốc tế.
Nhiều nhà đầu tư chiến lược tiếp tục quan tâm đến tỉnh Bình Thuận, nhất là đầu tư vào công nghiệp và du lịch.
Ông Sỹ cũng kiến nghị với đoàn kiểm tra xem xét giúp địa phương tháo gỡ thêm nhiều khó khăn, vướng mắc như quy hoạch dự trữ titan, bất cập tại các dự án năng lượng, bất động sản…
Phó thủ tướng biểu dương những thành tựu mà tỉnh Bình Thuận đạt được trong thời gian qua. Ông đề nghị địa phương này phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới vì dư địa còn nhiều.
Ông lấy điển hình nếu hoàn thành các dự án điện khí ở Sơn Mỹ sẽ tăng thêm nguồn thu rất lớn cho nền kinh tế địa phương. Hoặc việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào nông nghiệp, tăng thêm giá trị cho sản phẩm.
"Trái thanh long không chỉ bóc vỏ ra để ăn không, mà phải tạo thêm nhiều sản phẩm hơn. Nếu chỉ dừng như vậy thì chỉ đạt được 30% giá trị của trái thanh long", ông Bình ví dụ.
Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại buổi công bố quyết định kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2025 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận - Ảnh: ĐỨC TRONG
Sáp nhập tỉnh để tạo thêm không gian phát triển
Chia sẻ thêm về tình hình sáp nhập giai đoạn 2, Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình cho biết đây không phải là cách làm cơ học, mà tạo thêm không gian phát triển mới.
Ông chia sẻ mỗi giai đoạn đều có đặc thù riêng, trước đây cũng tách nhập các tỉnh để phù hợp cho phát triển. Và lần sáp nhập này cũng tương tự, các địa phương sẽ được phân cấp phân quyền trong phát triển.
Ông cho biết Bộ Chính trị dự kiến trong tương lai, cả nước từ 10.500 xã giảm xuống còn 2.500 sau sáp nhập.
"Chúng ta phải hoàn tất việc xây dựng hệ thống xã trong tháng 6. Tất cả mọi việc phải trong tháng 6. Và nửa cuối tháng 6 và tháng 7 phải xong đại hội cấp xã. Việc sắp xếp cấp xã trách nhiệm thuộc về cấp huyện, tỉnh hiện nay. Trung ương chỉ giao chỉ tiêu, tiêu chí", ông Bình chia sẻ tại cuộc làm việc.
Sau khi cấp xã hoàn thành sáp nhập, sẽ bãi bỏ cấp huyện và sáp nhập cấp tỉnh khoảng tháng 9, tháng 10.
Liên quan đến vấn đề nhân sự, ông Bình cho biết đã có hướng dẫn nhiều. Ông lưu ý nhiệm kỳ tới nhân sự phải là tinh túy, đáp ứng được các yêu cầu.
"Muốn cất cánh thì phải mạnh khỏe mới cất cánh được. Đất nước vươn mình thì từng đảng bộ phải vươn mình, từng đảng viên phải vươn mình", ông Bình kỳ vọng.
Ông Bình nói thêm: "Chất lượng cán bộ xã sắp tới phải tương đương với cấp tỉnh và trung ương, không có khoảng cách. Ai không đủ, thiếu tiêu chí thì phải bồi dưỡng, đào tạo. Sắp tới bí thư xã là tỉnh ủy viên, thậm chí là ủy viên thường vụ".
Nguồn TTO