Thời Sự - Chính trị   Xây dựng Đảng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013-2020:

Phòng, chống tham nhũng là “chống giặc nội xâm”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ và không chịu bất kỳ sức ép của tổ chức, cá nhân nào” 

Cập nhật ngày: 12/12/2020 - 20:58

BTNO - Ngày 12.12, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013-2020 dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng - Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng phát biểu kết luận hội nghị. (Ảnh: TTXVN)

Đây là hội nghị toàn quốc có quy mô lớn nhất về công tác phòng, chống tham nhũng kể từ khi thành lập Ban chỉ đạo (năm 2013) đến nay với gần 700 đại biểu dự hội nghị tập trung tại Hội trường Bộ Quốc phòng và gần 5.000 đại biểu dự tại hơn 80 điểm cầu trực tuyến trên cả nước.

Dự tại điểm cầu Tây Ninh có Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc và các uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan trực tiếp thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng của tỉnh.

Theo báo cáo tại hội nghị, giai đoạn 2013 đến 2020, Cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp trên cả nước đã thi hành kỷ luật hơn 131.000 đảng viên. Riêng từ đầu nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XII của Đảng đến nay, đã thi hành kỷ luật hơn 87.000 cán bộ, đảng viên, trong đó có trên 3.200 đảng viên bị kỷ luật liên quan đến tham nhũng; đã thi hành kỷ luật hơn 110 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý. Các cơ quan tố tụng trong cả nước đã khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm hơn 11.700 vụ án tham nhũng, chức vụ, kinh tế, trong đó có 1.900 vụ án tham nhũng với gần 4.400 bị cáo. 

Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng đã đưa vào theo dõi, chỉ đạo hơn 800 vụ án, vụ việc ở 3 cấp độ, trong đó trực tiếp theo dõi, chỉ đạo 133 vụ án, 94 vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; đã đưa ra xét xử sơ thẩm 86 vụ án, 814 bị cáo, trong đó có 18 cán bộ diện Trung ương quản lý bị xử lý hình sự.

Tại Tây Ninh, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng được thực hiện quyết liệt, tiếp tục duy trì thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng theo quy định. Riêng trong năm 2020 đã thanh tra, kiểm tra việc thực hiện công khai, minh bạch tại 34 đơn vị, phát hiện vi phạm tại 2 đơn vị; thanh tra, kiểm tra công tác quản lý sử dụng tài chính liên quan đến chế độ, định mức, tiêu chuẩn 25 cuộc/19 đơn vị, phát hiện sai phạm 7 cuộc/7 đơn vị với số tiền sai phạm 183 triệu đồng và đã thu hồi; thực hiện chuyển đổi vị trí công tác nhằm phòng ngừa tham nhũng theo quy định 86 trường hợp; xử lý 6 vụ trách nhiệm người đứng đầu xảy ra tham nhũng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng - Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng Trung ương khẳng định từ khi thành lập Ban Chỉ đạo đến nay, nhất là trong nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XII của Đảng, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng đã được lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, bài bản, đi vào chiều sâu, có bước tiến mạnh, đạt nhiều kết quả rất quan trọng, toàn diện, rõ rệt, để lại dấu ấn tốt, tạo hiệu ứng tích cực, lan toả mạnh mẽ trong toàn xã hội, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao, được quốc tế ghi nhận.

Tham nhũng từng bước được kiềm chế, ngăn chặn, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Theo kết quả điều tra dư luận xã hội do Ban Tuyên giáo trung ương tiến hành mới đây, 93% người dân bày tỏ tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng trong đấu tranh phòng chống tham nhũng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh phòng, chống tham nhũng là “chống giặc nội xâm”, là cuộc đấu tranh phức tạp, lâu dài, không được chủ quan, nóng vội, cầm chừng, thiếu quyết liệt, thực hiện theo phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không kể người đó là ai, không chịu bất kỳ sức ép của tổ chức, cá nhân nào”.

Cấp uỷ tổ chức đảng và đảng viên phải coi công tác phòng, chống tham nhũng là một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Tây Ninh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu các cơ quan liên quan tiếp tục xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, quản lý KT-XH và phòng chống tham nhũng, có cơ chế kiểm soát quyền lực; kịp thời khắc phục những bất cập, bịt kín những “khoảng trống”, “kẽ hở” để không thể tham nhũng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, đẩy mạnh điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án các vụ án tham nhũng, ngăn chặn hiệu quả “tham nhũng vặt” và nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng.

Thực hiện nghiêm việc công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình, kiểm soát hiệu quả tài sản của người có chức vụ; kiện toàn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng, xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, thật sự bản lĩnh, liêm chính, trong sạch.

Phương Thúy