Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Quan chức Mỹ tại Pakistan đối mặt với cáo buộc sát nhân
Thứ sáu: 05:40 ngày 28/01/2011

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Pakistan sẽ theo đuổi các cáo buộc chống lại một nhân viên lãnh sự quán Mỹ bị tình nghi trong vụ bắt chết hai người có vũ trang, được cho là định cướp tiền của ông ta tại thành phố Lahore.

Pakistan sẽ theo đuổi các cáo buộc chống lại một nhân viên lãnh sự quán Mỹ bị tình nghi trong vụ bắt chết hai người có vũ trang, được cho là định cướp tiền của ông ta tại thành phố Lahore hôm 27.1. Người Pakistan thứ ba bị giết trong vụ việc này sau khi bị tông bởi một chiếc xe của Mỹ đang chạy đến giúp đỡ người Mỹ trên.

Chính phủ Pakistan có khả năng sẽ chịu nhiều sức ép từ dân chúng buộc phải cứng rắn đối với nhân viên lãnh sự quán Mỹ trên, người mà cảnh sát cho rằng hành động của ông ta chỉ nhằm tự vệ. Nhiều người Pakistan đang đánh giá xem Mỹ thực sự là kẻ thù đối với Pakistan hay chỉ một phần nào đó do bởi  sự chiếm đóng của quân đội Mỹ trên lãnh thổ láng giềng Afghanistan và những vụ tấn công tên lửa thường xuyên nhằm vào các mục tiêu phiến quân tại vùng tây bắc Pakistan.

Hiện trường vụ án.

Quan chức Pakistan, Umar Saeed cho biết, nhân viên lãnh sự quán Mỹ đã báo với các quan chức rằng, ông ta vừa rút tiền từ máy ATM thì có hai người đàn ông bám theo. Trong khi đó, một số quan chức Pakistan nhận định, hai người đàn ông này có thể là cướp, họ đi trên một chiếc mô-tô và cả hai đều trang bị súng ngắn.

Dù vậy, Phó công tố viên ở bang Punjab, Rana Bakhtiar vẫn tuyên bố sẽ theo đuổi việc truy tố người Mỹ trên. Tuyên bố của ông Rana Bakhtiar được đưa ra sau khi nhân viên Mỹ xuất hiện tại một toà án ở Lahore và các thẩm phán quyết định tạm giam ông ta thêm 6 ngày tại đồn cảnh sát.

Đại sứ quán Mỹ mới đây xác nhận rằng, một nhân viên biên chế của lãnh sự quán Mỹ “có liên quan trong một vụ việc rắc rối hôm 27.1 và gây ra hậu quả đáng tiếc”. Mỹ đang làm việc với giới Pakistan để “ xác minh sự thật và tiến hành giải quyết vụ việc”.

Trong khi đó, tại cuộc họp quốc hội Pakistan, một nghị sĩ đã đặt câu hỏi với Bộ trưởng Bộ Nội vụ Rehman Malik rằng, liệu ông ta có tìm cách để thả nhân viên lãnh sự quán Mỹ vừa bắn chết người dân Pakistan hay không. Đây là một dấu hiệu về tính nhạy cảm chính trị trong vụ việc. Tuy nhiên, ông Rehman Malik khẳng định rằng: “Tôi sẽ không bao giờ tiếp tay cho một kẻ phạm tội”.

Tại Pakistan, các nhà ngoại giao phương tây thường có vệ sĩ đi cùng khi ra ngoài do lo sợ bị phiến quân tấn công. Trong hai năm qua, Lahore thường xuyên xảy ra những vụ đánh bom khủng bố và đọ súng.

Người Mỹ và những người nước ngoài khác cũng thường là mục tiêu tấn công của những phiến quân hồi giáo tại Pakistan.

Năm 2008, ở thành phố Peshawar, phía tây bắc Pakistan, các tay súng đã bắn chết một nhân viên cứu trợ người Mỹ đang trên đường đến sở làm. Cũng trong năm này, một nữ ngoại giao hàng đầu của Mỹ đã may mắn sống sót khi xe của cô bị các tay súng tấn công.

THUÝ TRINH

(Theo AP)

 

 

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục