Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Quân đội Philippines chính thức tuyên bố ngừng bắn với lực lượng nổi dậy sau khi các cuộc đàm phán hoà bình tái khởi động.

Quân đội Philippines hôm 14.2 đã chính thức tuyên bố ngừng bắn với lực lượng nổi dậy sau khi các cuộc đàm phán hoà bình tái khởi động.
“Chúng tôi đình hoãn các hoạt động quân sự từ 12 giờ đêm 14.2 cho đến hết ngày 21.2. Chúng tôi hy vọng rằng, động thái này sẽ mở đường cho việc giành được hoà bình và chấm dứt vĩnh viễn cuộc xung đột vũ trang” – người phát ngôn của lực lượng vũ trang Philippines, Thiếu tướng Jose Mabanta cho biết.
![]() |
Binh lính bảo vệ bên ngoài một trường tiểu học ở vùng Datu Piang Maguindanao, miền nam Philippines. Ảnh: Reuters |
Lệnh ngừng bắn 7 ngày sẽ được áp đặt suốt thời gian diễn ra các cuộc đàm phán hoà bình tại thủ đô Oslo của Na Uy trong tuần này. Alexander Padilla, trưởng đoàn thương thuyết của chính phủ đã đến Na Uy để hội đàm cùng phái đoàn thương lượng của Lực lượng Mặt trận Dân chủ dân tộc (NDF) do Luis Jalandoni dẫn đầu.
Ông Mabanta cam đoan rằng, quân đội chính phủ Philippine sẽ tôn trọng lệnh ngừng bắn trong thời gian này. Tuy nhiên, thiếu tướng Jose Mabanta nhấn mạnh “sẽ không ngăn cản binh lính hành động để tự vệ và bảo vệ cộng đồng khỏi những mối đe doạ vũ trang”.
Các cuộc đàm phán hoà bình gần đây nhất giữa Chính phủ Philippines và NDF đã bị đình lại từ năm 2004 sau khi Mỹ và Liên minh châu Âu đưa lực lượng này vào "danh sách khủng bố".
TRINH DƯƠNG
(Theo THX)