Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Quân đội đã triển khai binh lính và xe tăng tại thủ đô Sanna để bảo vệ những người biểu tình chống chính phủ ngay sau khi một nhóm sĩ quan quân đội cấp cao Yemen tuyên bố gia nhập các cuộc biểu tình đòi Tổng thống Ali Abudullah Saleh từ chức.

Hôm 21.3, quân đội đã triển khai binh lính và xe tăng tại thủ đô Sanna để bảo vệ những người biểu tình chống chính phủ ngay sau khi một nhóm sĩ quan quân đội cấp cao Yemen, trong đó có tướng Ali Mohsen al-Ahmar, tuyên bố gia nhập các cuộc biểu tình đòi Tổng thống Ali Abudullah Saleh từ chức.
Thiếu tướng Ali Mohsen Saleh, chỉ huy vùng quân sự phía tây bắc và sư đoàn thiết giáp số 1 cho biết, ông đã triển khai binh lính bảo vệ người biểu tình. Thiếu tướng Ali Mohsen Saleh phát biểu trong cuộc họp báo hôm 21.3: “Yemen hôm nay đang phải hứng chịu một cuộc khủng hoảng toàn diện và nguy hiểm, và nó đang lan rộng. Tình trạng đàn áp những người biểu tình hoà bình và thiếu sự đối thoại đã dẫn đến cuộc khủng hoảng đang ngày một nghiêm trọng này. Và đó là lý do tại sao tôi đồng cảm với các sĩ quan và chỉ huy lực lượng vũ trang đang đồng hành cùng dân chúng. Tôi đại diện cho các sĩ quan và chỉ huy quân sự tuyên bố, sự ủng hộ của chúng tôi đối với cuộc cách mạng thanh niên cũng như những yêu cầu của họ, và chúng tôi sẽ làm tròn bổn phận của mình”
![]() |
Hàng chục ngàn người biểu tình phản đối cái chết của ít nhất 52 người trong cuộc thảm sát tại thủ đô Sanaa hôm 18.3. Ảnh: AFP. |
Tuyên bố được đưa ra vài ngày sau khi các tay súng bắn tỉa sát hại 52 người biểu tình và hàng trăm người khác bị trọng thương tại thủ đô Sanaa. Sau cuộc thảm sát này, các thủ lĩnh của bộ tộc của Tổng thống Ali Abudullah Saleh cũng đã lên tiếng yêu cầu ông từ chức. Hàng chục ngàn người Yemen đổ xuống các đường phố ở các tỉnh phía Nam của Yemen như Ibb, Taiz, Aden, Hodayda và Hadramout để lên án hành động mà họ miêu tả là “cuộc tắm máu của lực lượng an ninh đối với người biểu tình hoà bình ở Sanaa”.
Giữa lúc các cuộc biểu tình đòi ông từ chức đang leo thang sau vụ thảm sát người biểu tình, Tổng thống Ali Abdullah Saleh hôm 20.3 đã tuyên bố sa thải toàn bộ nội các. Quyết định đưa ra sau khi một loạt nhân vật trong chính phủ trong đó có Bộ trưởng Nhân quyền Huda Al-ban, Bộ trưởng Du lịch Nabil al-Fakih và đại diện thường trực Yemen tại Liên Hợp Quốc từ chức để phản đối Tổng thống Saleh.
Tổng thống Ali Abdullah Saleh yêu cầu nội các phục vụ như chính phủ lâm thời cho đến khi ông thành lập một nội các mới.
Tổng thống Saleh cầm quyền tại Yemen từ hơn 32 năm nay. Trước sức ép của những người biểu tình, ông Saleh chỉ cam kết sẽ không tham gia tranh cử nhiệm kỳ tiếp theo và sẽ tiếp tục tại vị cho đến hết nhiệm kỳ, tức là đến năm 2013.
THUÝ TRINH
(Theo Al Jazeera)