BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng trong đảng bộ tỉnh:

Quán triệt, học tập để thống nhất cao về nhận thức và hành động 

Cập nhật ngày: 24/05/2022 - 22:49

BTNO - Sáng 24.5, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh triển khai nội dung cốt lõi Kết luận số 21-KL/TW ngày 25.10.2021 của Ban Chấp hành Trung ương “Về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” (gọi tắt là Kết luận số 21); Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25.10.2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm (gọi tắt là Quy định số 37).

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm phát biểu kết luận hội nghị.

Đây là một trong những nội dung quan trọng của đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “tự soi, tự sửa” theo tinh thần Kế hoạch số 74-KH/TU ngày 22.4.2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về “tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị; một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”.  

Dự tại điểm cầu Tỉnh uỷ có Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm; Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Mạnh Hùng; Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Nguyễn Văn Hợp; dự chủ trì tại điểm cầu UBND tỉnh có Chủ tịch UBND Nguyễn Thanh Ngọc. Hội nghị được trực tuyến đến 106 điểm cầu trong toàn Đảng bộ, trong đó có 4 điểm cầu cấp tỉnh, 15 điểm cầu cấp huyện và 87 điểm cầu cấp xã, phường, thị trấn với khoảng 9.400 cán bộ, đảng viên và quần chúng tham gia học tập.

Tại hội nghị, PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng- Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II triển khai nội dung cốt lõi, những điểm mới của Kết luận 21 và Quy định số 37. PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng cho biết, trong 5 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khoá XII, có 87.210 đảng viên bị kỷ luật, trong đó có 113 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý, 27 uỷ viên, nguyên uỷ viên Trung ương Đảng, 4 uỷ viên và nguyên uỷ viên Bộ Chính trị, trên 30 sĩ quan cấp tướng.

Từ năm 2016 - 2020, có 25.104 đảng viên suy thoái hoặc có biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hoá bị xử lý kỷ luật (chiếm 0,5% tổng số đảng viên), trong đó, 60% đảng viên suy thoái về đạo đức, lối sống, 33% suy thoái về tư tưởng chính trị, 6,9% đảng viên biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”.

Do vậy, Kết luận 21 là quyết tâm chính trị cao của Trung ương đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Qua đó nhằm xây dựng Đảng toàn diện, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng trong tình hình hiện nay; xây dựng Đảng thực sự là trí tuệ, bản lĩnh chính trị, là đạo đức, văn minh, gắn bó mật thiết với nhân dân.

PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng triển khai nội dung cốt lõi của Kết luận số 21 và Quy định số 37.

Đối với Quy định số 37, nội dung và kết cấu cơ bản kế thừa quy định cũ, song có một số điều mới cũng như thay đổi và thứ tự, bổ sung nội dung mới phù hợp với tình hình mới, văn bản mới. 19 điều trong Quy định số 37 đề cập đến vấn đề cốt lõi, quan trọng về rèn luyện tư tưởng, chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên theo tinh thần nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Hiến pháp năm 2013.Quy định 37 xây dựng 2 điều mới là điều 3 và điều 13; các điều còn lại được sắp xếp lại vị trí hoặc bổ sung, mở rộng nội dung cho phù hợp.

Phát biểu kết luận sau hai buổi học tập, quán triệt trong toàn Đảng bộ, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm nhấn mạnh: Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022; nội dung cốt lõi “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, Kết luận 21 và Quy định 37 đều là những nội dung có giá trị rất lớn về lý luận, chính trị, tư tưởng trong công tác xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa; là những chủ trương, định hướng lớn về xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay cần được quán triệt đầy đủ, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà.

Sau hội nghị này, các Đảng bộ tiếp tục có kế hoạch triển khai học tập, quán triệt, bảo đảm 100% đảng viên được học tập, quán triệt trực tiếp các nội dung Kết luận, quy định, chuyên đề học tập của đợt sinh hoạt chính trị lần này. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội  phổ biến nội dung đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng đến toàn thể đoàn viên, hội viên, nhân dân thông qua nhiều hình thức.

Các cơ quan trong hệ thống Tuyên giáo tích cực tuyên truyền, chú trọng tuyên truyền trên các cơ quan báo chí địa phương, phát huy mạng lưới cộng tác viên dư luận xã hội, khai thác tốt các kênh trên mạng xã hội để đưa nội dung đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng, chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 trở thành dòng thông tin tư tưởng chủ lưu trong Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà. Kịp thời phát hiện, biểu dương tập thể, các nhân, mô hình cách làm hay hiệu quả trong đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng; tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc, chống phá Đảng, nhà nước và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.  

Cán bộ, đảng viên nghe quán triệt, học tập nội dung cốt lõi của Kết luận số 21 và Quy định số 37 tại hội trường Tỉnh uỷ.

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm đề nghị các cấp uỷ bên cạnh tổ chức học tập, quán triệt tập trung cũng coi trọng việc tự học, tự nghiên cứu trong từng cán bộ, đảng viên; cụ thể hoá các nội dụng Kế hoạch 74 và 70 của Tỉnh uỷ. Đồng thời, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc việc tự phê bình, phê bình, tự soi, tự sửa theo đúng tinh thần Kết luận 21; yêu cầu Bí thư cấp uỷ, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trực tiếp lãnh đạo thực hiện và gương mẫu thực hiện việc tự phê bình, phê bình với tinh thần thẳng thắn, cầu thị, làm chắc, cụ thể, tránh xuê xoa, hình thức.

Các cấp uỷ quan tâm đưa nội dung kiểm tra, giám sát chuyên đề thực hiện Kết luận 21, Quy định 37, chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 cũng như chuyên đề toàn khoá vào chương trình kiểm tra, giám sát của cấp uỷ.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thành Tâm và lãnh đạo tỉnh dự tại hội trường Tỉnh uỷ.

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm tin tưởng các cấp uỷ, địa phương, cơ quan, đơn vị và từng cá nhân sẽ thật thà, thẳng thắn, tự soi rọi mình để nhận diện rõ những hạn chế, khuyết điểm, chủ động khắc phục. Qua đó để không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, năng lực quản lý điều hành của chính quyền các cấp, đội ngũ cán bộ, đảng viên nâng cao đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, tiên phong, gương mẫu, ngang tầm nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội XIII của Đảng và Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phương Thuý


Liên kết hữu ích