BAOTAYNINH.VN trên Google News

Quốc hội họp phiên bế mạc 

Cập nhật ngày: 25/11/2017 - 14:39

BTNO - Chiều 24.11, Quốc hội đã tiến hành bế mạc Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV. Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì và phát biểu bế mạc.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV.

Quốc hội nghe Uỷ viên Uỷ  ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết; Phó Tổng Thư ký Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày dự thảo Nghị quyết.

Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả với đa số đại biểu tán thành

Tiếp đến, Quốc hội thông qua Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV.

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá tinh thần đổi mới, sáng tạo, hành động tiếp tục được thể hiện rõ tại kỳ họp thứ 4. Chương trình kỳ họp được bố trí hợp lý, có sự điều chỉnh linh hoạt, kịp thời, góp phần bảo đảm hoàn thành tốt tất cả các nội dung. Việc đổi mới cách thức thảo luận về kinh tế - xã hội - ngân sách nhà nước, tăng thời gian thảo luận tại Hội trường, tăng cường tính đối thoại và tranh luận đã tạo nên sự đồng thuận cao trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng.

Việc bố trí nhiều hơn các phiên truyền hình, phát thanh trực tiếp những nội dung nhân dân quan tâm, nhất là việc thảo luận về các báo cáo kết quả phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, thi hành án, phòng, chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, việc thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới… góp phần gắn kết hơn nữa hoạt động của Quốc hội với cử tri, nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các tầng lớp nhân dân.  

Sau kỳ họp, Quốc hội đề nghị các đại biểu tích cực chủ động hơn nữa trong công tác xây dựng pháp luật, giám sát, tổ chức tốt hoạt động tiếp xúc cử tri, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng nhân dân; nghiên cứu, tìm hiểu, nắm bắt thực tiễn đời sống xã hội để phản ánh, kiến nghị kịp thời với Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan.

Quốc hội yêu cầu Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội, Chính phủ, chính quyền địa phương các cấp, TAND dân tối cao, Viện KSND tối cao, Kiểm toán Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan, tổ chức hữu quan trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của mình tập trung triển khai các biện pháp bảo đảm thi hành các luật, nghị quyết mới được thông qua; tiếp tục đánh giá, rút kinh nghiệm những việc đã làm được và chưa làm được; đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, nâng cao hiệu quả hoạt động để tạo những chuyển biến mạnh mẽ trong thời gian tới…

Trước đó, sáng cùng ngày, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật quy hoạch với 433 số đại biểu tán thành, bằng 88,19%.

Tiếp theo Quốc hội thảo luận dự án Luật Quốc phòng (sửa đổi). Kết thúc phiên họp đã có 24 đại biểu Quốc hội đăng ký và đã có 18 đại biểu Quốc hội phát biểu, có 2 đại biểu Quốc hội phát biểu tranh luận. Quốc hội đã được nghe Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch, Trưởng Ban soạn thảo trình bày, giải trình và làm rõ một số ý kiến mà các đại biểu Quốc hội quan tâm.

Qua thảo luận, đa số ý kiến các vị đại biểu Quốc hội cơ bản tán thành với sự cần thiết ban hành Luật Quốc phòng (sửa đổi) để thi hành Hiến pháp năm 2013, thể chế hóa các nghị quyết của Đảng, khắc phục các tồn tại, hạn chế, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, tạo cơ sở nền tảng pháp lý đồng bộ, chặt chẽ, đầy đủ cho công tác quốc phòng.

Về phạm vi điều chỉnh, đa số các ý kiến đại biểu thống nhất quan điểm việc sửa đổi luật chỉ quy định những vấn đề cơ bản, những nguyên tắc chung về quốc phòng. Tuy nhiên, đại biểu cũng đề nghị cần rà soát để quy định bao quát, toàn diện, đầy đủ các nội dung về quốc phòng cho phù hợp với tình hình mới, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Quốc hội cũng đã nghe Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết; Phó Tổng Thư ký Quốc hội Lê Bộ Lĩnh trình bày dự thảo Nghị quyết về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết với đa số đại biểu tán thành.

Sau đó, Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết; Phó Tổng Thư ký Quốc hội Lê Bộ Lĩnh trình bày dự thảo Nghị quyết về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh.

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh với đa số đại biểu tán thành.

Kim Chi