Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm cho 1,45 triệu lao động
Thứ ba: 10:10 ngày 15/02/2011

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Giai đoạn 2006-2010, Quỹ Quốc gia về việc làm đã góp phần giải quyết việc làm cho khoảng 1,45 triệu lao động, tạo 250 – 300 nghìn việc làm mỗi năm, chiếm khoảng 20% tổng số việc làm được tạo ra.

Nhờ vốn vay ưu đãi từ Quỹ giải quyết việc làm, cơ sở mộc mỹ nghệ của anh Nguyễn Văn Thịnh, xã Giao Yến, Giao Thủy, Nam Định đã thêm nhiều việc làm với mức thu nhập 2-3 triệu đồng/người/tháng.

Năm 2011, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đề ra mục tiêu giải quyết việc làm cho 1,6 triệu lao động, với 200 ngàn lao động thông qua dự án vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm, trong đó sẽ ưu tiên các đối tượng yếu thế.

Quỹ đã tích lũy trên 3.761 tỷ đồng

Theo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, trên cơ sở bổ sung nguồn ngân sách Nhà nước từ Chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm, đến nay Quỹ Quốc gia về việc làm đã tích lũy được trên 3.761 tỷ đồng và được phân bổ cho 63 tỉnh, thành cùng các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội.

Ngoài ra, có 37 tỉnh, thành phố đã lập quỹ việc làm địa phương với số vốn trên 880 tỷ đồng, kết hợp với nguồn vốn bổ sung hàng năm và vốn thu hồi đã đưa doanh số cho vay tăng từ 1.242 tỷ năm 2006, lên 1.935 tỷ năm 2010.

Quỹ đã cho trên 600 nghìn dự án vay, thời gian bình quân là 35 tháng, góp phần tạo việc làm cho 250 – 300 nghìn lao động mỗi năm (chiếm khoảng 20% tổng số việc làm được tạo ra hàng năm).

Tính chung giai đoạn 2006-2010, quỹ đã góp phần giải quyết việc làm cho khoảng 1,45 triệu lao động (đạt 85,3% mục tiêu giai đoạn 2006-2010).

Từ vốn vay, tại các địa phương đã xuất hiện nhiều mô hình tạo việc làm hiệu quả như mô hình kinh tế trang trại (nuôi nhím ở Bắc Cạn, bò sữa ở TPHCM); khôi phục và phát triển các làng nghề truyền thống như sản xuất thổ cẩm tại Lai Châu...

Ngoài ra, quỹ còn đóng vai trò tích cực trong lồng ghép các Chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tạo điều kiện cho các nhóm đối tượng yếu thế như người tàn tật, người dân tộc, vùng chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp có cơ hội vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho bản thân và cộng đồng.

Ưu tiên giải quyết việc làm cho nhóm lao động yếu thế

Năm 2011, Bộ LĐTBXH đề ra mục tiêu giải quyết việc làm cho 1,6 triệu lao động, trong đó có 200 ngàn lao động thông qua dự án vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm.

Theo Báo cáo “Xu hướng việc làm Việt Nam 2010”  do Trung tâm Quốc gia Dự báo và Thông tin thị trường lao động thuộc Cục Việc làm (Bộ LĐTBXH) thực hiện vừa được công bố, Việt Nam đã đạt được các mục tiêu của Chương trình việc làm bền vững, yếu tố quan trọng để chống đói nghèo.

Tỷ trọng việc làm dễ bị tổn thương giảm xuống 4,3% do sự gia tăng tỷ trọng lao động làm công ăn lương (2,9%) và gia tăng lao động tự làm (8,2%).  

Báo cáo cũng cho thấy sự chuyển đổi cơ cấu của thị trường lao động Việt Nam từ những việc làm trong ngành nông nghiệp có năng suất lao động thấp, đòi hỏi nhiều lao động sang các ngành công nghiệp và dịch vụ có giá trị gia tăng cao hơn, được đầu tư công nghệ và tài chính nhiều hơn.

Điều này một mặt phản ánh sự chuyển dịch tích cực của cơ cấu kinh tế, mặt khác sẽ khiến vốn vay tạo việc làm sẽ tăng cao hơn, do đó các đối tượng yếu thế trong xã hội như phụ nữ, người tàn tật, dân tộc thiểu số, thanh niên, lao động ở khu vực nông thôn... sẽ gặp khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm ổn định trên thị trường. Vì vậy, những đối tượng trên cần sự trợ giúp trực tiếp của Quỹ Quốc gia về việc làm để có thể tự tạo việc làm.

Theo ông Nguyễn Đại Đồng, Cục trưởng Cục Việc làm, mức vốn đầu tư trên một lao động ngày càng cao trong khi nguồn vốn bổ sung hằng năm chỉ khoảng 250-300 tỷ đồng/năm, mới đáp ứng 35-40% nhu cầu vay vốn của nhân dân.

Năm 2011, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội sẽ có nhiều giải pháp để các dự án vay vốn từ Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm được sử dụng hiệu quả nhất. Trong đó, sẽ ưu tiên cho vay các cơ sở sản xuất kinh doanh nhỏ, cho vay khởi sự doanh nghiệp đối với  thanh niên, ưu đãi đối với các nhóm lao động là người tàn tật, người dân tộc thiểu số, bộ đội xuất ngũ.

(Theo chinhphu.vn)

 

Từ khóa:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục