BAOTAYNINH.VN trên Google News

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm, làm việc tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát 

Cập nhật ngày: 09/04/2024 - 16:15

BTNO - Trong chuyến thăm, làm việc tại tỉnh Tây Ninh, sáng 9.4, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và đoàn công tác đến thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ (CBCS) đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế (CKQT) Xa Mát.

Lãnh đạo Đảng uỷ - Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng CKQT Xa Mát tiếp đón Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân.

Tham gia đoàn có Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương- Phó Tư lệnh BĐBP Việt Nam phụ trách khu vực phía Nam. Về phía lãnh đạo tỉnh có Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Mạnh Hùng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Nguyễn Thị Xuân Hương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Đài Thy cùng lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, các sở ngành và lãnh đạo Huyện uỷ, UBND huyện Tân Biên.

Báo cáo khái quát tình hình và một số kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023, quý I năm 2024 của đơn vị, Thượng tá Nguyễn Văn Minh- Đồn trưởng Đồn Biên phòng CKQT Xa Mát cho biết, đơn vị được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân năm 1978.

Đồn Biên phòng CKQT Xa Mát được giao quản lý, bảo vệ đoạn biên giới quốc gia dài 12,3 km. Trong những năm qua, tình hình trên biên giới và khu vực biên giới do đồn phụ trách luôn ổn định; chủ quyền lãnh thổ, đường biên cột mốc được bảo vệ vững chắc; chính quyền và lực lượng vũ trang hai bên biên giới duy trì và thực hiện nghiêm Quy chế quản lý biên giới, thường xuyên trao đổi thông báo tình hình có liên quan, góp phần xây dựng biên giới hoà bình, ổn định và phát triển.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới luôn giữ vững. Đơn vị chủ động phối hợp cấp uỷ, chính quyền địa phương xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh và thực hiện nhiều mô hình, phong trào giúp người dân phát triển kinh tế - xã hội.

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu trong chương trình tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Xa Mát.

Trong năm 2023 và quý I.2024, đơn vị phối hợp lực lượng chức năng nắm chắc tình hình địa bàn nội, ngoại biên, trên biên giới, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm.

Từ đầu năm 2023 đến nay, đơn vị đã phát hiện và xử lý 66 vụ/91 đối tượng về hành vi xuất cảnh, nhập cảnh trái phép; tiếp nhận và điều tra, xác minh 8 vụ/78 đương sự do phía Campuchi trao trả là công dân Việt Nam lao động bất hợp pháp tại Campuchia và bắt giữ, xử lý nhiều vụ ma tuý, buôn lậu.

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chúc mừng, biểu dương thành tích, chiến công của CBCS Đồn Biên phòng CKQT Xa Mát nói riêng và lực lượng BĐBP Tây Ninh nói chung trong thời gian qua.

Đồng thời, đánh giá cao vai trò của lực lượng BĐBP trong tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương về công tác quốc phòng - an ninh, công tác biên phòng trong tình hình mới và có nhiều đóng góp xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, công tác đối ngoại và phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới.

Đại tá Lê Văn Vỹ - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân.

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị CBCS đồn biên phòng CKQT Xa Mát tiếp tục phát huy truyền thống đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân; phát huy truyền thống của Quân đội, lực lượng BĐBP, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị.

Đồng chí lưu ý nhiệm vụ bảo đảm an ninh biên giới phải được thực hiện tốt song song với bảo đảm an ninh nội địa và đẩy mạnh công tác đối ngoại theo đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước. Bên cạnh đó, tỉnh đẩy mạnh khai thác tiềm năng, lợi thế của các cửa khẩu để góp phần thúc đẩy kinh tế biên mậu, góp phần nâng cao đời sống người dân khu vực biên giới.

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chụp hình lưu niệm cùng cán bộ lãnh đạo BĐBP và cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng CKQT Xa Mát.

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị BĐBP tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị xây dựng lực lượng BĐBP chính quy, vững mạnh toàn diện cả về trang bị, trình độ năng lực, bản lĩnh cán bộ biên phòng, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

Phương Thuý